Kiên Giang: Hai tảng đá nặng trên 5 tấn bất ngờ rơi vào nhà dân

Ngày 18/7, hai tảng đá lớn từ núi Ba Hòn thuộc khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) bất ngờ bị sạt lở, lăn xuống phía chân núi làm hư hại hai nhà dân.
Kiên Giang: Hai tảng đá nặng trên 5 tấn bất ngờ rơi vào nhà dân ảnh 1Tảng đá nặng khoảng hơn 3 tấn lăn vào nhà ông Huỳnh Thanh Phong. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Vào khoảng 12 giờ ngày 18/7, hai tảng đá lớn từ núi Ba Hòn thuộc khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) bất ngờ bị sạt lở, lăn xuống phía chân núi làm hư hại hai nhà dân.

Rất may những người trong nhà kịp thời chạy thoát nên không thiệt hại về người.

Ông Nguyễn Văn Dương, trú tại khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương cho biết, vào thời điểm đó, ông và gia đình gồm 5 người đang ăn cơm, bất ngờ nghe tiếng đá sạt lở và một tảng đá lớn khoảng 2 tấn lăn từ núi xuống nhà của ông, làm hư hỏng một số tài sản trong gia đình.

Hòa Bình: Đá lăn làm sập nhà dân, 3 bố con may mắn thoát nạn

Rất may cả gia đình đã chạy kịp thời ra ngoài, nhưng có một cháu của ông Dương bị thương nhẹ do mảnh vỡ chén, đĩa văng vào chân.

Ngoài tảng đá rơi vào nhà ông Dương, còn có một tảng đá khác nặng trên 3 tấn cũng rơi và lăn vào nhà anh Huỳnh Thanh Phong ở bên cạnh nhà ông Dương, làm hư hỏng nhiều vật dụng trong gia đình.

Rất may vào thời điểm này, gia đình anh Phong đi đánh bắt hải sản, con của anh sang nhà bà nội chơi nên không có sự cố đáng tiếc xảy ra.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến nắm tình hình, thống kê thiệt hại của người dân, để có hướng hỗ trợ; đồng thời vận động những hộ dân khu vực lận cận có nguy cơ bị ảnh hưởng rời khỏi nhà, di dời đi nơi khác tránh thiệt hại khi trời tiếp tục mưa lớn kéo dài, khả năng đá sạt lở, lăn xuống là rất lớn.

Xung quanh chân núi Ba Hòn, thuộc khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương hiện có 202 hộ sinh sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục