Kiên Giang họp mặt các Việt kiều về quê đón Tết

Gần 1.000 bà con Việt kiều Kiên Giang về quê hương đón Tết Canh Dần đã gặp mặt mừng xuân vào chiều 5/2, tại thành phố Rạch Giá.
Chiều 5/2, tại thành phố Rạch Giá, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang đã họp mặt chúc Tết, mừng xuân gần 1.000 bà con Việt kiều Kiên Giang về quê hương đón Tết Canh Dần.

Hiện nay, hơn 34.000 bà con Việt kiều của Kiên Giang đang định cư làm ăn sinh sống ở nước ngoài. Năm 2009, thông qua Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị của tỉnh, số lượng tiền, hàng hóa, trang thiết bị y tế mà bà con Việt kiều đầu tư về quê hương là hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có khoảng 60 triệu USD lượng tiền kiều hối được đầu tư trực tiếp qua các đầu mối thân nhân tại quê nhà, trong đó từ 5-6 triệu USD được đóng góp vào quỹ từ thiện xã hội để trợ giúp người nghèo, cải tạo xây dựng cơ sở hạ tầng cầu, đường nông thôn, trường học, trạm y tế cơ sở.

Năm 2009 là năm nguồn vốn huy động từ phía bà con Việt kiều vào việc phát triển kinh tế, tái thiết xây dựng quê hương đạt cao nhất từ trước đến nay.

Trong sự đóng góp chung đó, đã có đến hàng chục cá nhân điển hình tiêu biểu như tiến sỹ-bác sỹ y khoa Hoàng Anh Dũng, Việt kiều Bỉ là người có công đầu trong vận động trợ giúp trang thiết bị y tế trị giá hơn 30 tỷ đồng; ông Nguyễn Hữu Thanh, Việt kiều Mỹ đầu tư 300 tỷ đồng vào một số dự án kinh tế, hỗ trợ 6 tỷ đồng cho công tác từ thiện-xã hội; ông Hồ Văn Út Việt kiều Mỹ tài trợ 10 tỷ đồng.

Ngoài ra còn khá nhiều gương điển hình khác như ông Trần Đạt Duy, ông Từ Ngọc Ẩn đã có nhiều năm gắn bó với quê hương, có quá trình dài tài trợ đóng góp hàng chục tỷ đồng vào công tác từ thiện-xã hội, trợ giúp người nghèo vươn lên vượt qua khó khăn./.

Sỹ Thắng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục