Kiên Giang lần đầu tiên xuất khẩu khoai lang

Nông dân ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã lần đầu tiên tìm được đầu ra ở nước ngoài, với việc xuất khẩu 150 tấn khoai lang qua cửa khẩu đường bộ quốc tế Hà Tiên sang thị trường Campuchia và Thái Lan.

Nông dân ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã lần đầu tiên tìm được đầu ra ở nước ngoài, với việc xuất khẩu 150 tấn khoai lang qua cửa khẩu đường bộ quốc tế Hà Tiên sang thị trường Campuchia và Thái Lan.

Khoai lang xuất khẩu được tiêu thụ với giá từ 2.600 - 3.200 đồng/kg tùy loại, cao hơn giá tiêu thụ nội địa từ 600 - 800 đồng/kg.

Tuy nhiên, người mua chỉ chuộng 2 loại là giống khoai lang duyên ngọc ruột tím và giống khoai bí ruột vàng, kích cỡ củ không quá chênh lệch lớn nhỏ, lớp vỏ bên ngoài không bị bọ hà gặm nhấm.

Hòn Đất, Giồng Riềng và Kiên Lương là 3 huyện thuộc tỉnh Kiên Giang có thế mạnh về trồng khoai lang với diện tích khoảng hơn 1.000ha, sản lượng mỗi vụ tương đương 20.000 tấn.

Riêng vùng khoai lang tại các xã Mỹ Lâm, Mỹ Hiệp Sơn, Mỹ Thái, Nam Thái thuộc huyện Hòn Đất là vùng được xem dẫn đầu về năng suất, với sản lượng thấp nhất cũng đạt 20 tấn/ha. Tính bình quân, mỗi ha khoai lang luân canh trên đất lúa tại đây cho mức lãi gấp đôi so với trồng lúa, do chi phí đầu tư thấp, ít bị rủi ro sâu bệnh.

Các xã thuộc huyện Hòn Đất là những địa phương đi tiên phong về chuyển đổi từ giống khoai lang cũ sang giống mới, nơi cung ứng sản lượng khoai lang xuất khẩu đầu tiên trong tỉnh, mở đường cho hướng đi bền vững của cây khoai lang, vốn từ lâu được xem là loại cây trồng thích hợp đối với vùng đất nơi đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục