Kiên Giang: Rủ nhau tắm hồ, ba học sinh lớp 6 tử vong

Sáng 9/10, trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang xảy ra vụ việc 3 học sinh trường Trung học cơ sở thị trấn Tân Hiệp tử vong do đuối nước.
Kiên Giang: Rủ nhau tắm hồ, ba học sinh lớp 6 tử vong ảnh 1Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Bùi Trường Giang/Vietnam+)

Trung tá Nguyễn Văn Trường, Phó trưởng Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho biết, sáng 9/10, trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp xảy ra vụ việc 3 học sinh trường Trung học cơ sở thị trấn Tân Hiệp tử vong do đuối nước.

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm nói trên có 4 em học sinh (2 nam, 2 nữ) đến đây tắm và chơi đùa; trong đó, có 3 em (2 nữ 1 nam) xuống hồ tắm.

Khi thấy các bạn có sự cố thì em học sinh ở trên hô hoán để gọi người đến cứu, nhưng khi có người đến thì cả 3 em đều đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các em học sinh này rủ nhau đi tắm bị đuối nước dẫn đến chết ngạt.

Kiên Giang: Rủ nhau tắm hồ, ba học sinh lớp 6 tử vong ảnh 2Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Bùi Trường Giang/Vietnam+)

Danh tính của 3 nạn nhân được xác định là Trần Thị Ngọc Kiều (sinh năm 2002), Lý Sơn Kim và Nguyễn Đại Hữu (đều sinh năm 2003).

Cả 3 đều là học sinh lớp 6/5, trường Trung học cơ sở thị trấn Tân Hiệp (huyện Tân Hiệp, Kiên Giang); trong đó, gia đình em Nguyễn Đại Hữu có hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ bán sữa đậu nành còn bố thì làm thuê ở lò bánh mỳ.

Theo một số người dân ở khu vực xung quanh, khu vực hồ nước này có mực nước sâu khoảng 2-3 m, hiện tại đang được chủ đất tiến hành bơm cát san lấp nên dễ bị sụt lún.

Mặc dù chính quyền địa phương đã có cảnh báo nguy hiểm nhưng thường ngày vẫn có khá đông các em học sinh đến đây tắm và chơi đùa rất nguy hiểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục