Kiên Giang tăng các chuyến tàu ra đảo dịp Tết

Với huyện đảo Phú Quốc, trước mắt mỗi ngày có 4 chuyến tàu ra đảo và ngược lại, với năng lực chuyên chở từ 800-1.000 hành khách.
Từ ngày 28/1, ngành giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang tăng thêm các chuyến tàu đi ra 2 huyện đảo Kiên Hải và Phú Quốc, đáp ứng nhu cầu đi lại, chuyên chở vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.

Đối với huyện đảo Phú Quốc, trước mắt mỗi ngày có 4 chuyến tàu ra đảo và ngược lại, với năng lực chuyên chở từ 800-1.000 hành khách, tạm thời đủ sức phục vụ việc đi lại của hành khách.

Các đơn vị vận tải biển cũng đang chuẩn bị đủ năng lực sẵn sàng tăng thêm chuyến, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách có thể tăng đột biến vào những ngày cận Tết.

Riêng đối với một số đảo thuộc huyện đảo Kiên Hải, do cự ly gần, ít phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, lượng tàu khá nhiều nên đủ sức đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Tại thời điểm này, trung bình mỗi ngày trên địa bàn tỉnh có từ 30-35 chuyến tàu khách xuất bến từ đất liền ra các hải đảo.

Tuần qua, việc vận chuyển hàng hóa ở Kiên Giang cũng đã tăng thêm 2 tàu vận tải (mỗi chiếc tải trọng 200 tấn) để vận chuyển hàng đến 2 đảo xa là Nam Du và Thổ Châu. Bình quân mỗi ngày năng lực vận chuyển hàng hóa ra các hải đảo đạt từ 2.000-2.500 tấn, chủ yếu là hàng hóa phục vụ cho nhân dân, cán bộ, bộ đội ăn Tết như gạo, thực phẩm, rượu bia, nước giải khát, bánh kẹo, rau xanh./.

Nam Thắng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục