Kiến nghị thống nhất mức hỗ trợ gia súc tiêu hủy

Hà Nội đã kiến nghị về việc thống nhất về mức hỗ trợ đối với gia súc khi phải tiêu hủy, để tránh tình trạng bán chạy gia súc bị ốm.
Ngày 24/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trịnh Duy Hùng cho biết thành phố đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo thống nhất về mức hỗ trợ đối với gia súc khi phải tiêu hủy, để tránh tình trạng bán chạy gia súc bị ốm từ địa phương này sang địa phương khác.

Trên thực tế ở nhiều tỉnh liền kề Hà Nội như Hưng Yên, Bắc Ninh đều có dịch lợn tai xanh nhưng chính sách hỗ trợ thiệt hại ở mỗi tỉnh, thành phố lại khác nhau. Có tỉnh chỉ hỗ trợ với mức 18.000 đồng/kg lợn phải tiêu hủy, trong khi tại Hà Nội, mức hỗ trợ là 25.000 đồng/kg lợn phải tiêu hủy.

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng kiến nghị cho phép Hà Nội được áp dụng hỗ trợ các hộ chăn nuôi lợn mua thuốc điều trị với mức 50.000 đồng/con khi có biểu hiện dịch. Mức hỗ trợ cho cán bộ thú y các xã có lợn bị bệnh tai xanh nhưng chưa công bố dịch, thì cho phép được vận dụng chính sách như công bố dịch là 50.000 đồng/ngày.

Tính đến nay các huyện Hoàng Mai, Thanh Oai, Mỹ Đức đã qua 21 ngày trên địa bàn không phát sinh thêm gia súc bị bệnh. Thành phố cũng đã cung cấp cho các địa phương 92.000 lít thuốc sát trùng và tiêm bổ sung vắcxin là 451.000 liều, đưa tổng số đầu gia súc được tiêm từ đầu năm tới nay là hơn 1,2 triệu con.

Vào đầu tháng 6, thành phố sẽ tiếp tục đồng loạt tổ chức tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc lần 2, thực hiện tiêm phòng triệt để cho đàn gia súc, tiêm phòng 100% gia súc ở những nơi có nguy cơ cao. Đồng thời duy trì và tăng cường hoạt động các chốt kiểm dịch trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các chốt tại các địa phương có dịch./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục