Kiến nghị tổ chức festival trái cây định kỳ 2 năm

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang sẽ có văn bản kiến nghị Chính phủ cho phép tổ chức Festival trái cây Việt Nam định kỳ 2 năm một lần.
Ngày 14/5, Ban Tổ chức Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất đã tổ chức họp tổng kết và khen thưởng 64 tập thể, 172 cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho thành công của lễ hội trái cây quốc gia lớn nhất từ trước đến nay.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại lễ khai mạc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang - đơn vị đăng cai sẽ có văn bản kiến nghị Chính phủ cho phép tổ chức Festival trái cây Việt Nam định kỳ 2 năm một lần và lần thứ II được tổ chức vào năm 2012.

Tỉnh Tiền Giang đã tập trung triển khai nhiều công tác đảm bảo Festival trái cây Việt Nam ngày một chất lượng để nâng cao vị thế thương hiệu trái cây Việt Nam.

Tỉnh đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát, qui hoạch lại diện tích vườn cây ăn quả chuyên canh trên phạm vi cả nước, đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật thâm canh tiên tiến, đổi mới giống cây trồng; phối hợp cùng ngành chức năng xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm cho các cây ăn quả đặc sản có lợi thế cạnh tranh cao.

Theo Ban tổ chức Festival trái cây Việt Nam lần thứ I, một tuần lễ diễn ra lễ hội (19-24/4) đã thu hút trên 1,5 triệu lượt khách tham quan.

Ngoài bốn kỷ lục Việt Nam đã được thiết lập, Festival trái cây Việt Nam lần thứ I đã ghi nhận 152 hợp đồng kinh tế được trao đổi, ký kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn và các đối tác khác, trong đó có 18 hợp đồng thuộc lĩnh vực trái cây.

Với hàng tấn trái cây đặc sản được bán ra mỗi ngày trong thời gian diễn ra festival đã đưa doanh thu của gần 700 gian hàng trong khuôn khổ hội chợ, triển lãm lên đến 40 tỉ đồng./.

Minh Trí (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục