Kiến nghị ưu tiên Tây Nam bộ tham gia dự án ODA

Việc ưu tiên các tỉnh có đông đồng bào dân tộc ở Tây Nam bộ được tham gia các dự án ODA nhằm đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo.
Ngày 11/12, trong hội nghị giao ban công tác tuyên giáo khu vực Tây Nam bộ, đại diện của các tỉnh, thành trong khu vực đã kiến nghị Chính phủ ưu tiên các tỉnh có đông đồng bào dân tộc được tham gia các dự án ODA nhằm đẩy nhanh việc xóa đói giảm nghèo.

Các tỉnh cũng đề xuất Chính phủ tiếp tục triển khai đề án điện khí hóa cho đồng bào Khmer, phấn đấu năm 2010 có 90% đồng bào Khmer trong vùng có điện sinh hoạt.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương đưa ra tại hội nghị, các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ năm 2009 đã thực hiện tốt các chính sách của Đảng, nhất là các chủ trương chính sách về dân tộc, tôn giáo, chương trình phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc, hỗ trợ đồng bào Khmer về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, dạy nghề giải quyết việc làm...

Qua đó, các vị sư sãi, chức sắc, đồng bào các dân tộc và người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương-giáo, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “vì người nghèo” đã phát huy hiệu quả, phát huy được truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc, tự lực tự cường, phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng cuộc sống mới.

Năm nay, việc triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở các tỉnh trong khu vực Tây Nam bộ đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn với sự tham gia của đồng đảo cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và đông đảo tầng lớp nhân dân.

Đợt sinh hoạt này được gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến về ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất của các tầng lớp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Các tỉnh khu vực Tây Nam bộ có đường biên giới với Campuchia đã tăng cường tuyên truyền để người dân nắm vững về Luật biên giới quốc gia; các Hiệp ước, Nghị định, quy chế về biên giới quốc gia; Hiệp định bổ sung cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia và thực hiện cắm mốc biên giới.

Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới; nâng cao ý thức tố cáo, phòng, chống tội phạm thông qua việc xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc cũng đã được các tỉnh phát động trong dân.

Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo khu vực Tây Nam bộ do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục