Kiên quyết xử lý việc người nước ngoài 'sống chui' tại Đà Nẵng

Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, tổ chức ở lại Việt Nam trái phép.
Kiên quyết xử lý việc người nước ngoài 'sống chui' tại Đà Nẵng ảnh 1 Cao Lượng Cố - đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 7/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo về tình hình kinh tế-xã hội địa phương 9 tháng năm 2020 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh.

Các vấn đề về an sinh xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, vực dậy nền kinh tế sau 2 đợt cao điểm chống dịch COVID-19... là những nội dung được quan tâm tại buổi họp báo.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, để nỗ lực khắc phục hậu quả dịch COVID-19, trong quý 4/2020, Đà Nẵng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Cụ thể, thành phố Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức Diễn đàn đầu tư năm 2020 đồng thời đẩy mạnh quảng bá, cung cấp thông tin, thu hút đầu tư vào địa phương theo hình thức trực tuyến; duy trì hợp tác với các tổ chức quốc tế để kết nối doanh nghiệp quốc tế; rà soát, chuẩn bị nhân lực, cơ sở hạ tầng, đất đai để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển, hướng vào các tập đoàn công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường…

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, người dân.

Các cơ quan, địa phương triển khai hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Các cấp, ngành nỗ lực đảm bảo tốt an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh trật tự, nhất là trong dịp Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về xử lý vụ việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép, “sống chui” tại Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết từ khi có dịch COVID-19 tới nay, thành phố đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc người nước ngoài ở lại trái phép.

Đà Nẵng là một trong những địa phương trên cả nước kiên quyết xử lý các vụ việc tổ chức cho người nước ngoài ở lại trái phép.

Thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 9 vụ, 21 bị can, trong đó, 11 bị can người Trung Quốc đã tổ chức nhập cảnh trái phép, tổ chức ở lại Việt Nam trái phép. Đồng thời, Đà Nẵng đã bàn giao cho Trung Quốc 67 đối tượng nhập cảnh trái phép, xử lý 10 cơ sở kinh doanh lưu trú vi phạm.

Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, tổ chức ở lại Việt Nam trái phép. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị nghiêm trị.

Liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sau hai đợt cao điểm dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tổ chức các buổi đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định kinh doanh, sản xuất sau dịch COVID-19.

[Dấu ấn khó quên trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 của Đà Nẵng]

Với quan điểm, doanh nghiệp phát triển, thành phố có nguồn thu, giải quyết việc làm cho người dân, ổn định an sinh xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật và theo đúng quy định, chính sách hiện hành của Trung ương.

Theo dự báo tình hình kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng đến cuối năm 2020, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) giảm 9,26% so với năm 2019; GRDP bình quân đầu người ước đạt 87,2 triệu đồng.

Kiên quyết xử lý việc người nước ngoài 'sống chui' tại Đà Nẵng ảnh 2Một góc thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Dự kiến, số lượt khách lưu trú đạt gần 2,8 triệu lượt (giảm 62,5% so với 2019). Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 ước đạt 1.416 triệu USD (giảm 13,1% so với 2019), kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.223 triệu USD (giảm 9% so với 2019).

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 19.653 tỷ đồng (đạt 71,2% so với 2019); tổng chi ngân sách ước thực hiện 22,434 tỷ đồng (tăng 63% so với 2019)…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục