Kiện toàn Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng TW

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức công bố quyết định kiện toàn Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương gồm 21 thành viên.
Sáng 20/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 21 thành viên do ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Đinh Thế Huynh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đạt được của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong những năm qua.

Ông Đinh Thế Huynh khẳng định Hội đồng đã từng bước đổi mới nội dung hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chủ động, tích cực hướng công tác khoa học phục vụ kịp thời việc triển khai nhanh chóng, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng trong các cơ quan Đảng Trung ương.

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, để hoạt động của Hội đồng đi vào thực chất, đóng góp nhiều hơn nữa và nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các Ban Đảng Trung ương, Hội đồng cần nhận thức sâu sắc hơn nữa và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu, nhất là tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương góp phần trực tiếp vào việc hoạch định và chỉ đạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Hội động cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu khoa học, phục vụ thiết thực công tác tham mưu của các Ban, cơ quan Đảng Trung ương. Hội đồng bám sát tư tưởng chỉ đạo và tinh thần cơ bản của Văn kiện Đại hội XI và chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, bám sát chức năng, nhiệm vụ của các Ban, cơ quan Trung ương để xác định hệ thống các đề tài, đề án nghiên cứu, tổ chức các sinh hoạt khoa học, thiết thực, đi thẳng vào những vấn đề quan trọng, cấp bách nẩy sinh từ thực tiễn mà các ban, các cơ quan đảng Trung ương có trách nhiệm tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

Ông Đinh Thế Huynh chỉ rõ cùng với việc chỉ đạo, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, Hội đồng phải tích cực tham gia đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ của các cơ quan Đảng Trung ương.

Hội đồng tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt đồng nền nếp, khoa học, xây dựng Hội đồng, cơ quan Hội đồng thành đơn vị gương mẫu về phong cách làm việc, thực sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, văn hóa, thành địa chỉ tin cậy và thân thiết của các ban, cơ quan Đảng Trung ương, của các nhà khoa học, các nhà lý luận, các nhà quản lý. Hội đồng cần mở rộng hợp lý quan hệ hợp tác trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn với các cơ quan, đơn vị liên quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của Hội đồng, từng bước xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế.

Ngay sau lễ công bố quyết định, Hội đồng đã họp phiên thứ nhất, thảo luận và triển khai chương trình công tác nhiệm kỳ 2011-2016, kế hoạch công tác năm 2012.

Chương trình hành động nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội đồng được xây dựng với mục tiêu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác khoa học thiết thực góp phần giúp các Ban, các cơ quan Đảng Trung ương làm tốt công tác tham mưu, tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Năm 2012, Hội đồng tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện về tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, coi trọng chất lượng, hiệu quả thực tế, tính sáng tạo góp phần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tại các cơ quan Trung ương./.

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục