Kiến trúc sư người Anh thiết kế sân bay mới ở New Mexico

Kiến trúc sư nổi tiếng người Anh Foster và con rể của tỷ phú người Mexico Slim giành hợp đồng thiết kế sân bay quốc tế mới trị giá 9,15 tỷ USD ở Mexico City.
Kiến trúc sư người Anh thiết kế sân bay mới ở New Mexico ảnh 1(Nguồn: AFP/Getty Images)

Theo thông tin do Chính phủ Mexico đưa ra vào hôm thứ Tư (3/9), kiến trúc sư nổi tiếng người Anh Norman Foster và con rể của tỷ phú người Mexico Carlos Slim đã giành được hợp đồng thiết kế sân bay quốc tế mới trị giá 9,15 tỷ USD tại Mexico City.

Bộ trưởng Giao thông Gerardo Ruiz Esparza cho biết công ty của Foster và công ty Fernando Romero FR-EE, được đặt theo tên của con rể của Slim, đã được nhất trí lựa chọn cho dự án.

Tổng thống Enrique Pena Nieto đã tiếp đón Foster tại nơi cư trú chính thức Los Pinos, nơi một buổi lễ được tổ chức nhằm trình bày về dự án sân bay gồm 6 đường băng này.

Sân bay mới sẽ được xây dựng gần sân bay quốc tế Benito Juarez, dự kiến sẽ phục vụ 120 triệu hành khách mỗi năm, gấp 4 lần công suất hiện nay.

Khi lần đầu tiên công bố kế hoạch này vào hôm thứ Ba (2/9), Tổng thống Pena Nieto cho biết đây sẽ là “dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất trong vài năm gần đây ở Mexico và là một trong những dự án lớn nhất trên thế giới.”

Vào năm 1999, Foster đã giành được giải thưởng Pritzker danh giá về thiết kế kiến trúc. Ông còn là người thiết kế sân bay Hong Kong và nhà ga số 3 thuộc sân bay quốc tế Bắc Kinh với hình dáng của một con rồng.

Được ca ngợi bởi những thiết kế bằng thép và kính của mình, Foster còn là tác giả của tòa nhà chọc trời Gherkin ở London, cây cầu Millau Viaduct ở Pháp và là người khôi phục tòa nhà quốc hội Reichstag ở Berlin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục