Kiến trúc sư Nguyễn Sơn phát hành album đầu tay

Kiến trúc sư Nguyễn Sơn - người từng cùng đồng nghiệp đoạt giải nhì cuộc thi kiến trúc Hà Nội vàng do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức năm 2000 vừa cho mắt album ca nhạc đầu tay mang tên Không gian mù khơi.

Kiến trúc sư Nguyễn Sơn - người từng cùng đồng nghiệp đoạt giải nhì cuộc thi kiến trúc Hà Nội vàng do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức năm 2000 vừa cho mắt album ca nhạc đầu tay mang tên Không gian mù khơi.

Album gồm 12 ca khúc được anh chọn ra từ hơn 100 ca khúc mà anh sáng tác từ trước đến nay.

Phong cách âm nhạc trong album chủ đạo là Pop, Rock Ballad, mang tính chất trẻ trung và mạnh mẽ. Ca từ trong các ca khúc mang tính triết lý, được đúc rút từ những trải nghiệm của cuộc sống, có sự dằn vặt, khát khao muốn vươn tới cái đẹp của tâm hồn.

Đặc biệt trong album có ca khúc Người đàn bà trong đêm mùa đông - đây là ca khúc được Nguyễn Sơn viết dành tặng mẹ vợ. Anh cho biết “Tôi đã hiểu và thông cảm được nỗi đau không thể nguôi ngoai của người phụ nữ khi không có người đàn ông bên cạnh, vừa phải chống chọi với nỗi cô đơn và cuộc sống vất vả lại vừa một mình nuôi con nên tôi đã viết ca khúc này. Khi tôi đàn và hát cho mẹ vợ nghe, bà đã khóc vì bài hát rất đúng với tâm trạng của mình”.

Không chỉ là một kiến trúc sư, một nhạc sĩ, Nguyễn Sơn còn là một con người khá đa tài. Anh tham gia vào nhiều lĩnh vực và gần như ở lĩnh vực nào anh cũng để lại một chút dấu ấn. Tranh sơn dầu của Nguyễn Sơn từng được tham gia Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2000. Anh cũng từng đoạt giải khuyến khích Cuộc thi thơ toàn quốc năm 1991 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng, năm 1995 xuất bản tập thơ Gió đồng hành (Nhà xuất bản Lao động).

Ngoài ra, Nguyễn Sơn đã đoạt Huy chương Bạc giải sinh viên toàn quốc môn Karatedo năm 1991…

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục