Kiều bào đã góp phần vào thành tựu của đất nước

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định cộng đồng nguời Việt ở nước ngoài đóng góp quan trọng vào thành tựu của Việt Nam năm 2009.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định việc Việt Nam đạt được những thành tựu quan trọng trong năm 2009 chính là nhờ ý chí quyết tâm và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng của cả dân tộc, là kết quả của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng nguời Việt Nam ở nước ngoài.

Tới dự buổi gặp mặt thân mật khoảng 1.000 kiều bào và thân nhân ở khắp các châu lục về nước đón Tết, mừng Xuân Canh Dần với tên gọi "Xuân quê hương" tối 6/2 tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhiệt liệt chào mừng đồng bào Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới về quê vui đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Trong không khí của ngày 23 tháng Chạp (ngày tiễn ông Công ông Táo về trời), Chủ tịch nước đã thực hiện nghi lễ thả cá chép vàng xuống hồ nước với ước mong hạnh phúc đến với mọi người, mọi gia đình Việt Nam nhân dịp Xuân về Tết đến.

Bên cạnh nêu bật những thành tựu quan trọng của đất nước trong năm 2009, Chủ tịch nước chia sẻ niềm tự hào vì đồng bào Việt Nam ở nước ngoài dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn chăm lo, giữ gìn cốt cách và tâm hồn Việt Nam, vẫn mang đậm trong mình tình yêu quê hương, đất nước.

Chủ tịch nước cho rằng mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng kiều bào không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng cộng đồng đoàn kết thân ái, tương trợ, có cuộc sống ổn định, hội nhập vững chắc vào xã hội sở tại. Những tình cảm và nghĩa cử hướng về quê hương, đất nước của bà con đã khẳng định mạnh mẽ chân lý ''người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam."

Nhiều tấm gương sáng tạo trong lao động, học tập của bà con đã góp phần rạng danh dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Ngày càng có nhiều người về nước hợp tác, đóng góp công sức, trí tuệ trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa, xã hội và tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ đồng bào trong nước mỗi khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Nhấn mạnh trong năm qua, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, được đông đảo bà con nhiệt thành hưởng ứng, Chủ tịch nước tin tưởng rằng công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài sẽ đạt được những kết quả tốt hơn nữa, đáp ứng nhu cầu thiết thực của cộng đồng.

Chủ tịch nước bày tỏ với những thắng lợi đã qua, kinh nghiệm, niềm tin, cùng với bản lĩnh, sự đồng tâm hiệp lực của kiều bào và nhân dân trong nước, trong năm 2010 - năm có nhiều sự kiện lớn - Việt Nam sẽ đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Sơn khẳng định tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa, đáp ứng nhu cầu thiết thực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Cũng tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn, chương trình "Đêm hội văn hóa Việt", điểm cao trào của chương trình Xuân quê hương 2010, đã được dàn dựng công phu về ánh sáng, sân khấu, âm nhạc với sự tham dự của nhiều diễn viên, ca sĩ ở hai miền đất nước và một số nghệ sĩ là người Việt Nam thành danh ở nước ngoài.

Đêm hội còn giới thiệu một số phóng sự khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế thời hội nhập và thể hiện tình cảm sâu nặng của bà con kiều bào hướng về quê hương./.

Hoàng Thị Hoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục