Kiều bào Thái Lan, Campuchia kỷ niệm Quốc khánh

Kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kiều bào ở Campuchia, Thái Lan đã tổ chức gặp mặt và biểu diễn nghệ thuật.
Kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kiều bào sinh sống ở Campuchia, Thái Lan đã tổ chức các buổi gặp mặt và biểu diễn nghệ thuật.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 30/8, Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh đã tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tham dự buổi lễ có Đại biện lâm thời Việt Nam, Lại Xuân Chiến, Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia, Châu Văn Chi, cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam bên cạnh sứ quán, doanh nghiệp Việt Nam cùng hơn 200 đại biểu Việt kiều ở Phnom Penh.

Phát biểu tại buổi lễ Đại biện lâm thời, Lại Xuân Chiến đã đánh giá cao những đóng góp to lớn của Việt kiều tại Campuchia trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ; đồng thời tin tưởng bà con tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, xây dựng cuộc sống ổn định ở quê hương thứ hai.

Ông Chiến nêu rõ hiện nay quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Campuchia đang phát triển tốt đẹp, bà con Việt kiểu cần hội nhập hơn nữa vào đất nước Campuchia, đặc biệt là tuân thủ luật pháp, tôn trọng phong tục tập quán của đất nước sở tại, hiểu biết chính sách của Nhà nước Campuchia, góp phần vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước.

Ông Trần Văn Tới, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Phnom Penh phát biểu chào mừng lễ trọng đại của dân tộc, bày tỏ lòng tự hào, phấn khởi trước sự phát triển vững mạnh của đất nước kể từ ngày độc lập đến nay, nhất là những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, coi đó là sự cổ vũ và động viên to lớn đối với bà con Việt kiều tại Campuchia. Ông bày tỏ sự tin tưởng và ủng hộ các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, cũng như chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Campuchia, là “một bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.”

Tại buổi lễ, Đại biện lâm thời Lại Xuân Chiến đã trao kỷ niệm chương của Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam cho bà Phạm Phương Dung, Ủy viên Ban chấp hành Tổng hội Việt kiều, Tổng Giám đốc Công ty Anana.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tối 29/8, Hội người Việt Nam ở Bangkok đã tổ chức cuộc họp mặt và biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh, với sự tham dự của đông đảo bà con Việt kiều tại thủ đô và một số tỉnh thành của Thái Lan. Đại sứ Ngô Đức Thắng đã tới dự và phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Bangkok, Nguyễn Ngọc Anh nhắc lại thời kỳ Bác Hồ lưu trú và hoạt động tại Thái Lan trong quá trình Người đi bôn ba khắp năm châu tìm đường cứu nước.

Ông Nguyễn Ngọc Anh nêu rõ kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cách đây 66 năm đến nay, Việt Nam đã, đang kiến thiết vươn lên và phát triển trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Bangkok khẳng định hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, học tập và nâng cao tinh thần “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công” theo lời dạy của Bác Hồ nhằm làm tốt các công việc vì lợi ích của toàn thể người Việt Nam ở Thái Lan, đồng thời là cầu nối cho mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước.

Một đại diện trong Ban chấp hành Hội người Việt Nam ở Bangkok cho biết, sau khi thành lập hồi giữa năm nay, hội đã chú trọng công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Hiện có một lớp học tiếng Việt được tổ chức vào cuối tuần cho cộng đồng người Việt Nam ở thủ đô của Thái Lan.

Từ chỗ không hề biết tiếng Việt, hiện các học viên đã nghe, nói và hiểu được tiếng Việt đơn giản, đã chép được bài thơ “Tiếng Ru” của Tố Hữu và đang tập hát những ca khúc Việt Nam. Nhờ có bộ sách giáo khoa "Tiếng Việt vui và Quê Việt" của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều học viên đạt được được tiến bộ trong học tập tiếng Việt.

Ngoài ra, các anh chị em trong hội trong nhiều năm qua luôn cùng nhau tổ chức các buổi gặp mặt liên hoan nhân ngày lễ truyền thống của dân tộc như Tết Nguyên đán, Quốc khánh; động viên thăm hỏi và giúp đỡ đồng bào trong nước gặp thiên tai bão lũ theo khả năng của mình.

Những hoạt động đó góp phần thúc đẩy tinh thần đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt Nam tại xứ “chùa Vàng,” đồng thời nâng cao tinh thần luôn hướng về cội nguồn và hướng về Tổ quốc.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm giữa những bài ca tiếng hát ca ngợi quê hương, Đảng, Bác Hồ và tình yêu đối với đất nước, do các nghệ sỹ của Nhà hát Tuổi trẻ Trung ương sang biểu diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục