Kiều bào Thái Lan tổ chức đón Tết Quý Tỵ 2013

Hàng nghìn kiều bào từ khắp nơi trên đất Thái Lan đã tham gia lễ đón Tết Quý Tỵ 2013 do Hội người Việt tại tỉnh Udon Thani tổ chức.
Tối 25/1, Hội người Việt tại tỉnh Udon Thani đã tổ chức đón Tết Quý tỵ 2013, với sự tham gia của hàng nghìn bà con Việt kiều từ khắp mọi nơi trên đất Thái Lan.

Tham dự buổi lễ với bà con kiều bào còn có Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Pracha Promnok, Chủ tịch tỉnh Udon Thani Seni Chittakasem và nhiều đại diện của các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch tỉnh Udon Thani cho biết Thái Lan và Việt Nam là hai nước láng giềng đã có quan hệ lâu đời. Trong ba năm tới, mối quan hệ này sẽ càng thêm gắn bó khi hai nước cùng tham gia Cộng đồng chung ASEAN.

Người Việt Nam tại Thái Lan, cũng như người Thái, đã và đang có đóng góp quan trọng trong việc phát triển đất nước và xã hội Thái Lan. Họ cũng là những cầu nối tạo nên mối quan hệ tốt đẹp và chặt chẽ giữa hai nước.

Việc tổ chức lễ đón Tết Quý tỵ 2013 ngoài mục đích để những người Việt Nam ở khắp nơi trên Thái Lan có cơ hội gặp gỡ nhau còn góp một phần quan trọng trong công tác xây dựng mối quan hệ giữa hai nước.

Udon Thani là một tỉnh nằm ở Đông Bắc Thái Lan, cách thủ đô Bangkok gần 600km. Đây được coi là điểm kết nối giữa các tỉnh miền Trung Thái Lan với khu vực Đông Bắc của nước này, do vậy, cuộc sống của người dân trong tỉnh khá sầm uất và sung túc.

Nhiều năm trở lại đây, Udon Thani được coi như miền đất đặc biệt đối với cả kiều bào và những người con của đất Việt có dịp đến với địa phương này. Hiện tại, Udon Thani có hơn 100.000 người gốc Việt sinh sống và ở đây cũng có Khu di tích lưu giữ hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Noọng Ổn khi Bác từ châu Âu về hoạt động tại Đông Dương cuối những năm 1920.

Người Việt tại Udon Thani luôn tâm niệm rằng họ đang được sống trong tình cảm ấm áp của hai người mẹ "Việt Nam và Thái Lan" bởi Việt Nam là cội nguồn, còn Thái Lan là nơi nuôi dưỡng họ.

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, Nguyễn Thanh Sơn cho rằng sự có mặt của Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan, Chủ tịch tỉnh Udon Thani cùng đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh chính là biểu tượng gắn bó hết sức mật thiết của mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Thái Lan.

Ông cũng bảy tỏ vui mừng vì bà con kiều bào Thái Lan đã biết yêu thương và đoàn kết với nhau, biết cùng nhau xây dựng một Thái Lan phồn thịnh và luôn hướng về cội nguồn là Tổ quốc Việt Nam.

Theo ông Vũ Duy Chính, Chủ tịch Hội người Việt tại Udon Thani, kiều bào Việt Nam tại Udon Thani biết ơn Nhà Vua Thái Lan, Chính phủ hai nước Thái Lan và Việt Nam đã luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện giúp đỡ bà con kiều bào trong mọi công việc của đời sống xã hội.

>Ông Chính cũng khẳng định kiều bào sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau để chăm lo cho thế hệ con cháu đặc biệt thông thạo tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Anh.

Trong tương lai không xa, Việt kiều sẽ có một thế hệ mới, có đức, có tài, theo kịp với trào lưu khu vực và cùng hội nhập trong cộng đồng chung 10 nước ASEAN.

Hội người Việt tỉnh Udon Thani nhất định sẽ luôn phát huy vai trò làm cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan mãi mãi xanh tươi và ngày càng phát triển bền vững./.

Hà Linh/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục