Kiều bào tham gia nhiềuhoạt động hướng về Đại lễ

Kiều bào tham gia nhiều hoạt động hướng về Đại lễ

Nhiều bà con Việt kiều sẽ tham gia các sự kiện lớn của đất nước, trong đó có hoạt động hướng đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Ngày 13/7, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan hữu quan tổ chức buổi gặp gỡ báo chí và giao lưu trực tuyến về các hoạt động nhân các sự kiện lớn của đất nước.

Đông đảo phóng viên trong nước, cơ quan đại diện ngoại giao, bà con Việt kiều tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Pháp, Vientiane (Lào), Mátxcơva (Nga) đã tham dự chương trình.

Theo trình tự thời gian, bắt đầu từ ngày 15/7 đến 4/8, sẽ có 150 đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào từ nhiều nước trên thế giới về tham dự "Trại hè Việt Nam 2010" được tổ chức trên khắp ba miền đất nước.

Chương trình trại hè có nhiều hoạt động gắn với Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, được khai mạc tại Hội trường Thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và bế mạc tại Đình Hồng Thái, Tân Trào, Tuyên Quang.

Các thanh niên kiều bào sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, vui chơi, sinh hoạt văn hóa với thanh niên trong nước trong hành trình qua 11 tỉnh, thành.

Đặc biệt, các em sẽ tham dự các hoạt động có ý nghĩa giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc như dự lễ tưởng niệm anh linh liệt sĩ, Tuần văn hóa hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và sẽ biểu diễn tại Cầu truyền hình quốc tế "Hà Nội-Vientiane-Paris/UNESCO."

Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam và Campuchia sẽ diễn ra từ 15/7-17/7. Đây là hoạt động do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các cơ quan hữu quan tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Tây Ninh) nhân dịp ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 và 65 năm ngày truyền thống của ngành bưu chính viễn thông.

Chương trình "Kiều bào và tuần văn hóa hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội" được tổ chức từ 27/7 đến 2/8.

Chương trình sẽ bao gồm một loạt các hoạt động như lễ rước long vị các vị vua triều Lý về Hoàng thành, Đại lễ cầu quốc thái dân an, lễ hội hoa đăng, cầu truyền hình quốc tế Hà Nội-Vientiane-Paris/UNESCO...

Sự kiện Cầu truyền hình quốc tế sẽ được tổ chức từ 20-22 giờ ngày 31/7 với ba đầu cầu là Hà Nội, Vientiane và Paris nhằm truyền tải tình cảm của nhân dân Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, kiều bào và bạn bè thế giới hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác Hồ, 20 năm ngày UNESCO công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam"./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục