Kiều bào Việt Nam tại Pháp gây quỹ ủng hộ ngư dân đảo Lý Sơn

Hội Công nhân và Lao động Việt Nam tại Pháp tổ chức quyên góp ủng hộ Quỹ ngư dân đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, nhằm khích lệ tinh thần và hỗ trợ ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 19/10, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Paris, Hội Công nhân và Lao động Việt Nam tại Pháp, vốn là hội đoàn cơ sở của Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF), đã tổ chức quyên góp tiền ủng hộ Quỹ ngư dân đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Buổi quyên góp nhằm mục đích khích lệ tinh thần và hỗ trợ ngư dân huyện đảo Lý Sơn, những người đã kiên cường bám biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Buổi quyên góp đã thu được số tiền là 1.300 euro (1.600 USD). Trong đợt quyên góp trước đó, Hội Người Việt Nam tại Pháp cũng đã quyên góp được 3.000 euro. Tổng số tiền 4.300 euro trong cả hai đợt sẽ sớm được Hội chuyển về Việt Nam hỗ trợ ngư dân tại huyện đảo.

Theo ông Nguyễn Thanh Tòng, thành viên Hội đồng cố vấn Hội người Việt Nam tại Pháp, kiều bào tại Pháp vô cùng xúc động trước hình ảnh những ngư dân vượt mọi khó khăn, vững tin bám biển, tiếp tục đánh bắt hải sản ngoài khơi.

Thông qua việc làm này, người Việt Nam tại Pháp muốn thể hiện tình đoàn kết với đồng bào trong nước, đồng thời thể hiện tình cảm hướng về quê hương.

Đại diện Hội người Việt Nam tại Pháp cũng cho biết trong hai năm 2013-2014, Hội đã triển khai nhiều dự án nhân đạo, xã hội hướng về Việt Nam với số tiền tổng cộng hơn 69.000 euro.

Các dự án được triển khai tại 5 địa phương trong nước gồm xây nhà phục hồi chức năng tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt miền Trung và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh; nghiên cứu ứng dụng sinh học phân tử sàng lọc HIV tại miền Trung Tây Nguyên và đào tạo cán bộ chuyên về sinh hóa phân tử tại Pháp.

Dự án này được triển khai trên cơ sở phối hợp với Hội quốc tế phát triển giáo dục ở Việt Nam (AIDEV) và Chương trình những dự án quốc tế của người định cư (PRA/OSIM).

Ngoài ra còn phải kể đến dự án "Mái ấm tre xanh" nhằm giúp đỡ trẻ em đường phố và có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh và dự án cho vay không lãi suất cho nông dân nghèo tại xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục