Kiều dân Hà Lan lấy quốc tịch Anh sẽ phải từ bỏ hộ chiếu Hà Lan

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nhấn mạnh những kiều dân Hà Lan lấy quốc tịch Anh nhằm tránh khả năng phải rời Anh sau khi Anh rời EU sẽ phải từ bỏ hộ chiếu Hà Lan.
Kiều dân Hà Lan lấy quốc tịch Anh sẽ phải từ bỏ hộ chiếu Hà Lan ảnh 1Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại cuộc họp báo ở Paris nhân chuyến thăm Pháp ngày 16/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 17/7 nhấn mạnh những kiều dân Hà Lan lấy quốc tịch Anh nhằm tránh khả năng phải rời Anh sau khi Xứ sở Sương mù rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, sẽ phải từ bỏ hộ chiếu Hà Lan theo quy định hiện hành về hạn chế việc giữ hai quốc tịch.

Thủ tướng Mark Rutte nhấn mạnh việc hạn chế tối đa người Hà Lan giữ đồng thời 2 quốc tịch nằm trong chính sách của chính phủ nước này.

[Thủ tướng Theresa May mong muốn công dân EU tiếp tục ở lại Anh]

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có khoảng 22.000 người ký đơn kêu gọi chính phủ xem xét lại chính sách nói trên.

Khoảng 100.000 kiều dân Hà Lan hiện sinh sống ở Anh đang đối mặt với tương lai bất ổn sau tháng 3/2019, thời điểm Anh chính thức rời khỏi EU.

Anh và EU hiện chưa giải quyết được những bất đồng về quan điểm trong vấn đề quyền công dân.

EU cho rằng những đề xuất ban đầu của Chính phủ Anh liên quan đến vấn đề này còn khá mơ hồ và chưa đầy đủ.

Thỏa thuận về quyền của công dân cùng với các vấn đề liên quan đến việc thanh toán "hóa đơn ly hôn" và vấn đề biên giới Ireland nằm trong số những nội dung thảo luận chính giữa Anh và EU trong cuộc đàm phán thứ hai về Brexit diễn ra trong tuần này tại Brussels, Bỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục