Kiều hối của Philippines đạt mức cao kỷ lục

Tính đến cuối quý II, kiều hối từ người Philippines ở nước ngoài chuyển về nước đạt 8,479 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 17/8, Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP) cho biết tính đến cuối quý II năm 2009, kiều hối từ người Philippines ở nước ngoài chuyển về nước đạt 8,479 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, lượng kiều hối trong tháng 6 đạt mức cao chưa từng thấy là 1,498 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

BSP dự đoán có nhiều hứa hẹn kiều hối cả năm 2009 sẽ vượt qua mức kỷ lục 16,4 tỷ USD trong năm 2008.

Thống đốc BSP Amando M. Tetangco Jr. lý giải nhu cầu ổn định của nước ngoài đối với lao động chuyên nghiệp và chất lượng cao của Philippines, cùng với cơ hội tiếp cận rộng rãi của người Philippines ở nước ngoài với các dịch vụ tài chính của các ngân hàng và thể chế tài chính, là nhân tố quan trọng giúp kiều hối chuyển về nước tăng bền vững.

Ông Tetangco cũng cho rằng sự tăng trưởng liên tục của các dòng kiều hối từ tháng 1/2009 cùng với những dấu hiệu tình hình kinh tế toàn cầu đang cải thiện khẳng định triển vọng tích cực về sự ổn định của kiều hối năm 2009.

Theo BSP, dòng kiều hối chảy về Philippines chủ yếu từ các nước như Mỹ, Anh, Canada, Arập Xêút, Nhật Bản, Singapore, Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất, Italy và Đức.

BSP còn cho biết, sắp tới, Chính phủ Philippines sẽ tìm kiếm cơ hội việc làm cho người lao động Philippines ở Qatar, Australia, Hàn Quốc, Algeria, Sát, Malta, Morocco và Đài Loan thông qua các thỏa thuận việc làm với chính quyền các nước và vùng lãnh thổ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục