Kiều hối Đông Á đạt doanh số chi trả 1 tỷ USD

Trong năm 2009, doanh số chi trả kiều hối của Công ty Kiều hối Đông Á thuộc Ngân hàng Đông Á đã lên tới con số 1 tỷ USD.
Ông Trịnh Hoài Nam, Phó giám đốc Công ty Kiều hối Đông Á (thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á) cho biết, trong năm 2009, doanh số chi trả kiều hối của công ty này đã đạt 1 tỷ USD.

Ông Nam cho rằng thị trường kiều hối trong thời gian tới sẽ có những biến đối lớn do sự phát triển của khoa học công nghệ. Nhiều loại hình mới dành cho dịch vụ kiều hối sẽ ra đời, thay thế cho những phương thức chi trả kiều hối truyền thống như dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại, chuyển tiền online.

Do vậy, Công ty Kiều hối Đông Á đang có sự đầu tư và chuẩn bị cơ sở kỹ thuật và khoa học công nghệ để nhanh chóng tiếp cận và triển khai phương thức chi trả kiều hối mới. Đồng thời công ty tiếp tục mở rộng và phát triển các sản phẩm bán chéo hỗ trợ kiều hối để gia tăng giá trị dịch vụ, tăng tính thuận tiện và đa dạng tiện ích cho khách hàng kiều hối.

Đối mặt với những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Công ty Kiều hối Đông Á đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng phục vụ dành cho khách hàng, đặc biệt là cải thiện thời gian chi trả. Ở khu vực nội thành thời gian chi trả trong vòng 3 giờ.

Bên cạnh đó, công ty đã thiết lập hệ thống kiều hối mới e-money cho phép xử lý giao dịch trên toàn hệ thống, giúp cho việc truyền và nhận file và việc nhận tiền của khách hàng diễn ra nhanh chóng.

Công ty Kiều hối Đông Á đã phát triển được hơn 10 đối tác mới ở các thị trường tiềm năng kiều hối mạnh tại Mỹ, Trung Đông, châu Âu, châu Á. Công ty cũng đã phối hợp với Ngân hàng Đông Á triển khai dịch vụ chuyển tiền từ Việt Nam sang các nước Mỹ, Australia, Canada./.

Hà Huy Hiệp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục