"Kiev không thể đảm bảo việc tiếp cận hiện trường MH17"

Malaysia: Kiev không thể đảm bảo việc tiếp cận hiện trường MH17

Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết Kiev không thể đảm bảo sự đi lại an toàn cho nhóm điều tra quốc tế tiếp cận hiện trường nơi máy bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine.
Malaysia: Kiev không thể đảm bảo việc tiếp cận hiện trường MH17 ảnh 1Một phần xác chiếc máy bay MH17 bị rơi tại làng Hrabove (Grabovo), cách Donetsk khoảng 80km về phía đông ngày 9/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/9, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết Kiev không thể đảm bảo sự đi lại an toàn cho nhóm điều tra quốc tế tiếp cận hiện trường nơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở miền Đông Ukraine hồi cuối tháng 7/2014 vì tình hình bất ổn.

Ông cho biết Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã đề cập vấn đề này khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Liên hợp quốc, ở New York. Phía Kiev cũng không thể đưa ra một lịch trình cụ thể thời gian mà nhóm điều tra quốc tế sẽ có thể tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn.

Thủ tướng Yatsenyuk đã nói rằng giao tranh và pháo kích vẫn tiếp tục xảy ra ở miền đông Ukraine mặc dù có thỏa thuận ngừng bắn.

Malaysia rất lo ngại về những thi hài còn lại của các hành khách và phi hành đoàn của chuyến bay xấu số tại hiện trường vụ tai nạn cũng như các chứng cứ pháp lý ở đó. Thủ tướng Najib bày tỏ lo ngại rằng mùa Đông đến có thể ảnh hưởng đến các bằng chứng pháp y.

Chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines đã bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine ngày 17/7 khi đang trên hành trình từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, khiến toàn bộ 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Có 43 người Malaysia trên chuyến bay, và cho đến nay, 40 hành khách và phi hành đoàn mang quốc tịch Malaysia đã được nhận dạng và đưa về nước.

Khi được hỏi liệu Putrajaya sẽ có cuộc hội đàm với phiến quân về sự đi lại an toàn cho nhóm điều tra quốc tế vào khu vực này hay không, ông Najib cho biết: "Đường dây liên lạc vẫn mở, nhưng chúng ta phải chú ý đến sự nhạy cảm của Kiev."

Thủ tướng Najib hiện đang ở New York từ ngày 20-28/9 để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và các sự kiện khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục