Kim Jong-Un cảnh báo thảm họa hạt nhân

Kim Jong-Un cảnh báo thảm họa hạt nhân nếu có chiến tranh

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết sẵn sàng cải thiện mối quan hệ liên Triều và tăng cường sức mạnh quân sự.
Kim Jong-Un cảnh báo thảm họa hạt nhân nếu có chiến tranh ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 1/1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un cho biết sẵn sàng cải thiện mối quan hệ liên Triều và tăng cường sức mạnh cho các lực lượng quân sự để chống lại bất kỳ sự khiêu khích nào.

Trong bài diễn văn mừng Năm mới trên truyền hình, ông Kim Jong-Un nhấn mạnh Triều Tiên sẽ “tạo bầu không khí để cải thiện quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc” bằng việc theo đuổi các tuyên bố chung liên Triều đã có trước đây. Đồng thời, nhà lãnh đạo này cũng kêu gọi củng cố sức mạnh chính trị và quân sự tự vệ, cam kết “đập tan bất kỳ sự khiêu khích nào” để bảo vệ danh dự quốc gia.

Ông Kim Jong-Un cảnh báo thảm họa hạt nhân sẽ xảy ra nếu một cuộc chiến tranh tổng lực bùng phát trên bán đảo Triều Tiên và Mỹ khi đó sẽ không còn an toàn nữa. Ông cũng hối thúc toàn đảng, quân đội và nhân dân Triều Tiên đoàn kết trong một tinh thần “duy nhất” là “không đi theo bất kỳ ai ngoài việc trung thành với Chủ tịch Kim Nhật Thành và nhà lãnh đạo Kim Jong-Il.”

Ngoài ra, trong bài diễn văn dài 30 phút được phát trên Truyền hình Trung ương Triều Tiên, ông Kim Jong Un còn nhắc lại những thành tựu đạt được trong năm 2013 và đặt ra các nhiệm vụ cho năm mới 2014 trên nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế, thể thao, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng, quốc phòng và quan hệ đối ngoại.

Ông nhấn mạnh nông nghiệp, các ngành công nghiệp nhẹ, khoáng sản, điện, vận tải đường sắt và ngành luyện kim sẽ giúp tăng sản lượng hàng tiêu dùng có chất lượng và thúc đẩy năng suất nông nghiệp.

Đây là năm thứ hai nhà lãnh đạo Kim Jong Un đọc diễn văn mừng Năm mới, trong đó đề ra các quyết sách của Triều Tiên trong năm tới. Triều Tiên cũng mừng thời khắc bước sang Năm Mới bằng màn bắn pháo hoa ở thủ đô Bình Nhưỡng vào nửa đêm 31/12.

Sau tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, Hàn Quốc đã đưa ra quan điểm thận trọng do cho rằng vẫn còn có mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Trong một thông cáo báo chí cùng ngày, Bộ Thống Nhất Hàn Quốc cho rằng dù ông Kim Jong Un cam kết tạo bầu không khí để cải thiện mối quan hệ liên Triều, song vẫn tiếp tục đưa ra những chỉ trích chống Seoul. Bộ này nhấn mạnh rằng cần phải theo dõi chặt chẽ liệu Bình Nhưỡng có thay đổi thái độ trong thời gian tới hay không.

Trước đó, trong tháng 12/2013 vừa qua, Triều Tiên đã cảnh báo sẽ tiến hành một cuộc tấn công "không báo trước" nhằm trả đũa các cuộc tuần hành chống Bình Nhưỡng tại Seoul trong bối cảnh Triều Tiên tưởng niệm hai năm ngày mất của cố lãnh đạo Kim Jong Il./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục