Kim Jong-Un đảm nhận "chỉ huy tối cao" quân đội

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên, sáng 30/12, ông Kim Jong-Un đã đảm đương vai trò "chỉ huy tối cao" quân đội nước này.
Theo AFP, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 31/12 cho biết, ông Kim Jong-Un, con trai út nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong il, đã đảm đương vai trò "chỉ huy tối cao" quân đội nước này.

Theo thông báo của KCNA, "Kim Jong-Un đáng kính... đã đảm đương vai trò chỉ huy tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên theo yêu cầu của nhà lãnh đạo Kim Jong il ngày 8/10."

Các thông tin tiếp sau cái chết của của ông Kim Jong il ám chỉ Kim Jong-Un đã kiểm soát các lực lượng vũ trang Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triêu Tiên, tuy nhiên thông báo trên là lời xác nhận chính thức đầu tiên về việc Kim Jong-Un được đề bạt giữ cương vị này.

Trước đó, ông Kim Jong-Un đã được tuyên bố trở thành "nhà lãnh đạo tối cao" của đất nước trong các lễ tưởng niệm cha của ông ngày 29/12, khi Triều Tiên kết thúc 13 ngày tang lễ Kim Jong il./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục