Kim Jong-Un lại đưa ra cảnh báo chiến tranh

Ông Kim Jong-Un thăm đơn vị quân đội dịp Giáng sinh

Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã đi thăm Bộ tư lệnh 526 trong dịp Giáng sinh và kêu gọi quân đội tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Theo hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã đi thăm Bộ tư lệnh 526 trong dịp Giáng sinh và kêu gọi quân đội tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, nhằm đối phó với cuộc chiến tranh “không được báo trước” có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho hay, đơn vị kể trên đóng tại thành phố cảng Nampo nằm ở phía Tây Triều Tiên. 

Cuộc viếng thăm của ông Kim diễn ra trong thời điểm căng thẳng tăng cao sau vụ xử tử người chú rể của nhà lãnh đạo này là ông Jang Song-Thaek, kéo theo nhiều lời đồn đoán về tình hình nội bộ nước này.

KCNA cho biết ông Kim đã “chỉ đạo đơn vị tăng cường tối đa khả năng sẵn sàng chiến đấu, luôn luôn ghi nhớ rằng chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào mà không cần báo trước...”

Trước đó, trong dịp tưởng niệm hai năm ngày mất của cố lãnh tụ Kim Jong-Il, quân đội Triều Tiên cũng tiến hành diễu binh lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng, thể hiện lòng trung thành với nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-Un.

Sau vụ thanh trừng ông Jang, đã xuất hiện rất nhiều đồn đoán về quyền lực của nhà lãnh đạo trẻ, khi có một số nguồn tin nói rằng có thể ông Jang đã thách thức quyền lực của người cháu, hoặc giả có sự tranh giành lợi ích kinh tế giữa nhân vật này với phe quân đội.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye cũng đã kêu gọi thắt chặt các biện pháp bảo đảm an ninh trong chuyến thăm một đơn vị tiền tiêu hôm 24/12, đồng thời mô tả tình hình ở biên giới liên Triều là “đáng lo ngại.”

“Chúng ta nên có những phản ứng nghiêm khắc với bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên,” bà Park nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục