Kim Jong-un yêu cầu quân đội tăng cường sức mạnh hải quân

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/12 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã tới thăm một đơn vị hải quân và kêu gọi nỗ lực tăng cường khả năng chiến đấu trong năm tới.
Kim Jong-un yêu cầu quân đội tăng cường sức mạnh hải quân ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm 1 đơn vị quân đội. (Nguồn: KCNA)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/12 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã tới thăm một đơn vị hải quân và kêu gọi nỗ lực tăng cường khả năng chiến đấu trong năm tới.

Trong chuyến thăm đơn vị hải quân có mật danh 189, ông Kim đã được báo cáo về “công tác huấn luyện chiến đấu và đào tạo chính trị," đồng thời chỉ đạo “các cuộc diễn tập của tàu ngầm."

Theo KCNA, khi gọi 2015 là “năm mang đến một chiều hướng mới trong việc tăng cường lực lượng hải quân," ông Kim Jong-un đã thúc giục cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị “hãy thực hiện sự đổi mới chung trong việc huấn luyện, đào tạo cho năm mới."

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng "những phương pháp huấn luyện tiên tiến... và đề ra các nhiệm vụ, cách thức hoàn thành công tác chuẩn bị chiến tranh của đơn vị tàu ngầm."

Các nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc cho hay quân đội Triều Tiên đã tiến hành cuộc tập trận mùa Đông kể từ đầu tháng này theo tinh thần “chuyên sâu bất thường."

Theo các nguồn tin trên, có dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang tăng cường sức mạnh hải quân với việc tập trung nâng cao các khả năng của tàu ngầm.

Việc Bình Nhưỡng cho triển khai một tàu ngầm mới có khả năng mang tên lửa đạn đạo, làm gia tăng hơn nữa các quan ngại về sự phát triển tên lửa của Triều Tiên và các mối đe dọa hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục