Kim ngạch giữa Brazil và các nước Arập tăng vọt

Kim ngạch thương mại giữa Brazil và các nước Arập đã tăng vọt hơn 28% trong năm 2011 và dự kiến sẽ tăng thêm 15% trong năm 2012.
Phòng Thương mại Brazil-Arập ngày 31/1 cho biết kim ngạch thương mại giữa Brazil và các nước Arập đã tăng vọt hơn 28% trong năm 2011, đạt 25,13 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng thêm 15% trong năm 2012.

Theo số liệu thống kê của cơ quan trên, trong năm 2011, thặng dư thương mại của Brazil với 22 quốc gia Arập đạt 5,15 tỷ USD với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 15,13 tỷ USD, tăng 20,3% so với năm 2010, trong khi đó kim ngạch nhập khẩu đạt 9,98 tỷ USD, tăng 43,36%.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Brazil trong năm ngoái là đường, thịt và ngũ cốc với doanh thu lần lượt là 4,62 tỷ USD, 3,55 tỷ USD và 1,17 tỷ USD.

Chủ tịch Phòng Thương mại Brazil-Arập, Salim Taufic Schahin cho biết Liên đoàn Arập là một trong 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới, trong đó Arập Xêút là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Brazil trong năm 2011 với 3,48 tỷ USD, tăng 12,19% so với năm 2010.

Ông Schahin tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế của Brazil trong năm 2012 bất chấp những bất ổn kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Brazil-Arập, Michel Alaby cũng nhấn mạnh tiềm năng to lớn trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Brazil và các nước Arập, đặc biệt là trong hoạt động xuất khẩu các nông sản, thiết bị và máy móc ngành xây dựng.

Bên cạnh đó, ông Schahin cũng đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực tạo dựng mối quan hệ gần gũi hơn với các quốc gia Arập của cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cũng như vai trò quan trọng của 12 triệu người dân Brazil gốc Arập trong việc mở rộng quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau như du lịch, y tế và văn hóa, từ đó góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại giữa hai nước.

Phòng Thương mại Brazil-Arập cũng đang khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Brazil xuất khẩu sang các nước Arập, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh tiềm năng đầu tư to lớn từ các quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ vào ngành nông nghiệp Brazil.

Cơ quan này cũng cho biết sắp tới, Bộ trưởng Công nghiệp và Ngoại thương Fernando Pimentel cùng phái đoàn do cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư ApexBrasil của Brazil tài trợ dự kiến sẽ đến thăm các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất và Arập Xêút từ ngày 12 đến 16/2 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục