Kim ngạch thương mại Ấn-Mỹ sẽ tăng lên 500 tỷ USD vài năm tới

Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Ấn Độ-Mỹ nhận định kim ngạch thương mại giữa hai nước có thể tăng gấp 5 lần, từ 100 tỷ USD hiện nay lên 500 tỷ USD, trong vài năm tới.

Theo báo The Business Standard, tại cuộc gặp lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ-Ấn ở New Delhi ngày 3/6, Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Ấn Độ-Mỹ (USIBC) Mukesh Aghi nói rằng kim ngạch thương mại giữa hai nước có thể tăng gấp 5 lần, từ 100 tỷ USD hiện nay lên 500 tỷ USD trong vài năm tới.

Ông Aghi cho biết các công ty thành viên USIBC đã phối hợp nỗ lực và hành động để xây dựng nền kinh tế Ấn Độ và Mỹ thành những địa chỉ hấp dẫn đầu tư, tạo việc làm và cơ hội cho công dân phát triển và thịnh vượng.

Tuy nhiên, theo ông Aghi, để biến tầm nhìn này thành hiện thực, cần có mối quan hệ nền tảng mạnh giữa hai chính phủ với doanh nghiệp hai nước.

Hiện tại, Mỹ vẫn là “bạn hàng” xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ, chiếm 32,44 tỷ USD (tương đương 12,77%) trong tổng kim ngạch xuất khẩu 253,97 tỷ USD của Ấn Độ trong chín tháng (4/2014-12/2014) đầu tài khóa 2014. Các mặt hàng Ấn Độ chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Mỹ gồm dược phẩm và khoáng sản.

Tính theo khu vực thì Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã “soán ngôi” Liên minh châu Âu (EU) để trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ trong giai đoạn trên.

Từ tháng 4/2014 đến tháng 12/2014, kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ sang GCC đạt 38,44 tỷ USD, chiếm 16,28% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này, và cao hơn so với con số 37,46 tỷ USD sang thị trường các nước EU (chiếm 15,76% tổng kim ngạch xuất khẩu)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục