Kim ngạch thương mại Campuchia - Nhật Bản đạt gần 1 tỷ USD

Kim ngạch thương mại Campuchia - Nhật Bản đạt gần 1 tỷ USD năm 2014

Tổng cục ngoại thương của Nhật Bản cho hay quan hệ thương mại Nhật Bản và Campuchia gần đây tăng mạnh, đạt 945 triệu USD trong 11 đầu năm 2014.
Kim ngạch thương mại Campuchia - Nhật Bản đạt gần 1 tỷ USD năm 2014 ảnh 1Cầu Neak Loeung do Công ty xây dựng Sumitomo Mitsu của Nhật Bản thi công, với chi phí xây dựng ước tính 95 triệu USD tài trợ bởi Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ Campuchia mới dẫn báo cáo tổng kết của Tổng cục ngoại thương của Nhật Bản cho hay, quan hệ thương mại Nhật Bản và Campuchia gần đây tăng mạnh, đạt 945 triệu USD trong 11 đầu năm 2014.

Theo báo cáo, kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hàng hóa của Campuchia vào thị trường Nhật Bản đạt 716 triệu USD, tăng 31,5%, và giá trị nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản vào Campuchia đạt 228 triệu USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Riêng tháng 11/2014, nhập khẩu từ Nhật Bản vào Campuchia tăng mạnh và đạt 53 triệu USD, xuất khẩu từ Campuchia sang Nhật Bản là 26 triệu USD.

Hàng hóa xuất khẩu từ Campuchia sang Nhật Bản chủ yếu là các mặt hàng dệt may, nông sản. Nhập khẩu từ Nhật Bản vào Campuchia là đồ gia dụng điện tử, máy móc, phương tiện vận tải và máy móc xây dựng.

Để thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư phát triển trong thời gian tới, ngày 14/1, hai bên đã ký Hiệp định về vận tải hàng không, phục vụ cho việc tăng cường trao đổi hàng hóa, đẩy mạnh hợp tác đầu tư thương mại và phát triển du lịch giữa hai nước, dưới sự chứng kiến của Phó thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Nam Hong và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kazuyki Nakane.

Trước đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và đại diện chính phủ Nhật Bản, Thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản Kazuyki Nakane, cũng đã chứng kiến việc nối liền nhịp cầu Neak Loeung, cây cầu dây văng dài và lớn nhất Campuchia hiện nay.

Dự kiến cầu Neak Loeung sẽ được hoàn tất, khánh thành và đưa vào sử dụng trước khi diễn ra lễ cổ truyền Campuchia tháng 4/2015, với tổng giá trị xây dựng trên 100 triệu USD trong gói viện trợ Nhật Bản dành cho Campuchia và vốn đối ứng từ phía Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục