Kim ngạch thương mại Campuchia-Mỹ đạt gần 850 triệu USD

Kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Mỹ trong ba tháng đầu năm nay đạt 845 triệu USD, tăng so với mức 758 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Mỹ trong ba tháng đầu năm nay đạt 845 triệu USD, tăng so với mức 758 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Mỹ đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Campuchia sau châu Âu.

Trong quý 1/2014, xuất khẩu hàng hóa của Campuchia sang Mỹ đạt 771 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu theo chiều ngược lại là 74 triệu USD, tăng 17%.

Campuchia xuất khẩu sang Mỹ chủ yếu là hàng dệt may và giày dép. Ngược lại, Mỹ xuất sang Campuchia chủ yếu là xe cộ, máy móc, các thiết bị y tế và vật tư.

Phát ngôn viên của Bộ Thương mại Campuchia Kem Ratha cho biết tăng trưởng trong thương mại song phương là nhờ mối quan hệ và hợp tác tốt giữa hai nước.

Năm 2013, kim ngạch thương mại Mỹ-Campuchia đạt 3,01 tỷ USD, tăng 3% so với năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục