Kim ngạch thương mại Campuchia-VN giảm 18,7%

Kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Việt Nam trong năm 2009 chỉ đạt 1,33 tỷ USD, giảm 18,7% so với 1,64 tỷ USD của năm 2008.
Theo số liệu chính thức của Phòng Thương mại Campuchia (CCC) công bố ngày 2/2, kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Việt Nam trong năm 2009 chỉ đạt 1,33 tỷ USD, giảm 18,7% so với 1,64 tỷ USD của năm 2008.

Xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam, chủ yếu là hàng nông sản, giảm 15,5 %, đạt 186 triệu USD, còn xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia, chủ yếu là phụ liệu dệt may, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng, giảm hơn 19%, đạt 1,14 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Thái Lan trong cùng năm cũng giảm 22,15 % so với năm trước đó, đạt 1,65 tỷ USD. Xuất khẩu của Campuchia sang Thái Lan giảm 13,8%, đạt 77,73 triệu USD và xuất khẩu của Thái Lan sang Campuchia giảm 22,52 %, đạt 1,58 tỷ USD.

Chủ tịch CCC Nguon Meng Tech cho rằng sự sụt giảm mạnh trong kim ngạch thương mại giữa Campuchia với hai nước láng giềng nói trên là do khủng hoảng tài chính toàn cầu đã ảnh hưởng rõ nét tới nhu cầu của người tiêu dùng nước này.

Ông cũng nói rằng mâu thuẫn ngoại giao hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan có thể tạo cơ hội cho Việt Nam tăng cường sự hiện diện thương mại tại Campuchia ngay trong năm 2010, mặc dù tác động của sự đối đầu này đối với thương mại hai nước trong năm 2009 chưa rõ nét.

Nếu vấn đề không được sớm giải quyết, giới kinh doanh Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội giành được thị phần lớn hơn ở Campuchia và vượt Thái Lan trong những năm tới.

Tuy nhiên, mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 2 tỷ USD trong năm 2010 mà Chính phủ Việt Nam và Campuchia đã đặt ra khó có thể đạt được, vì khủng hoảng tài chính toàn cầu chưa chấm dứt hoàn toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục