"Kim ngạch thương mại Moskva-Hà Nội sẽ tăng lên gấp nhiều lần"

Một quan chức thành phố Moskva tuyên bố kim ngạch thương mại giữa Moskva với thành phố Hà Nội hiện chỉ ở mức 2 tỷ USD, song con số này có thể tăng lên gấp nhiều lần.
"Kim ngạch thương mại Moskva-Hà Nội sẽ tăng lên gấp nhiều lần" ảnh 1Trung tâm Văn hóa-Thương mại Hà Nội-Moskva (Incentra). (Nguồn: incentra.com.vn)

Ngày 22/9, lãnh đạo Sở Quan hệ Kinh tế quốc tế và Đối ngoại của thành phố Moskva (Nga), ông Sergei Cheremin tuyên bố kim ngạch trao đổi thương mại giữa Moskva với thành phố Hà Nội hiện nay chỉ ở mức 2 tỷ USD, song con số này có thể tăng lên gấp nhiều lần.

Tuyên bố trên được đưa ra nhân dịp sự kiện “Những ngày Hà Nội tại Moskva” từ ngày 19-23/9 tại thủ đô của Nga với nhiều hoạt động hướng tới phát triển quan hệ hữu nghị Nga-Việt, mở rộng quan hệ kinh doanh, thiết lập tiếp xúc thương mại và sản xuất, trao đổi công nghệ và kinh nghiệm giữa các tổ chức của hai thủ đô.

Ông Cheremin cho rằng theo góc độ chiến lược, hợp tác với Việt Nam là nhiệm vụ rất quan trọng (đối với Nga), đặc biệt trong điều kiện kinh tế phức tạp.

Theo quan chức này, hiệp định mà Việt Nam ký với Liên minh Á-Âu hồi tháng 5 đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp giữa các công ty của Nga với Việt Nam, qua đó tăng cường đáng kể hoạt động giao thương giữa hai quốc gia.

Ông Cheremin kết luận: “Trong thời gian gần tới, chúng tôi sẽ hoạch định chương trình hợp tác cho giai đoạn 2016-2018, để ký kết vào đầu năm sau. Chương trình sẽ bao gồm tất cả lĩnh vực hợp tác, từ những nội dung xây dựng đô thị cho đến vấn đề môi trường."

Ông này đánh giá: "Là những thành phố lớn, chúng ta đang phải đối mặt với một loạt vấn đề tương tự trong quá trình phát triển của mình. Tôi nghĩ rằng các chuyên gia của Moskva và Hà Nội có nhiều vấn đề để cùng nhau bàn bạc"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục