Kim ngạch thương mại TP.HCM và Đức đạt 1,2 tỷ USD

Hiện nay, kim ngạch thương mại giữa TP.HCM và Cộng hòa Liên bang Đức đã đạt được hơn 1,2 tỷ USD; tổng vốn đầu tư hơn 300 triệu USD.
Ngày 19/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã tiếp ông Philipp Rosler, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Cộng hòa Liên bang Đức đang chuyến thăm làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân cho rằng, hai nước Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức nói chung; và Thành phố Hồ Chí Minh với Cộng hòa Liên bang Đức có mối quan hệ hữu nghị từ lâu. Hiện nay, kim ngạch thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Cộng hòa Liên bang Đức đã đạt được hơn 1,2 tỷ USD. Hiện có hơn 60 nhà đầu tư Đức đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số vốn hơn 300 triệu USD. Ngoài ra, lượng khách du lịch quốc tịch Đức đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tăng cao.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân nhấn mạnh rằng tiềm năng hợp tác giữa Cộng hòa Liên bang Đức với Thành phố Hồ Chí Minh là rất lớn. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các nhà đầu tư của Đức đến thành phố tìm hiểu, hợp tác đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, kinh tế, công nghiệp, các loại hình dịch vụ…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân cũng cho biết hiện thành phố đang nỗ lực để nhanh chóng giải quyết các vấn đề để có thể tiến hành khởi công dự án tuyến đường sắt đô thị số 2. Đối với các dự án Ngôi nhà Đức, thành phố cũng đang chỉ đạo các cơ quan hữu quan tạo mọi điều kiện để thực hiện dự án.

Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Cộng hòa Liên bang Đức Philipp Rosler bày tỏ sự vui mừng và rất ấn tượng trước mức tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh và cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có môi trường kinh tế hoạt động mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Điều này cũng thể hiện rõ mục đích trong chuyến đi lần này của Bộ kinh tế và Công nghệ Cộng hòa Liên bang Đức là tăng cường hợp tác kinh tế với Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy trong đoàn có rất nhiều doanh nghiệp lớn mạnh của Cộng hòa Liên bang Đức tham gia.

Bộ trưởng Philipp Rosler cho biết trong quá trình đi thăm các doanh nghiệp Đức đang đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông được nghe các doanh nghiệp đánh giá rất hài lòng về môi trường đầu tư tại đây và mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Đức đến Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư.

Đối với các dự án liên quan, ông Philipp Rosler mong muốn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sớm tạo điều kiện để có thể nhanh chóng xây dựng Ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh; với Tuyến đường sắt đô thị số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, Chính phủ Đức mong muốn thành phố sớm mở thầu xây dựng để có thể sớm triển khai xây dựng, phía Đức lúc nào cũng sẵn sàng về mọi mặt để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai dự án này.

Về lĩnh vực giáo dục, ông Philipp Rosler cho rằng việc triển khai các dự án Trường đại học Việt-Đức, trường trung học quốc tế Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, nhân chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Philipp Rosler đã tham dự lễ khai thương Trường quốc tế Đức tại phường Thảo Điền, quận 2 và dự lễ khánh thành Học viện Công nghệ Đức-Việt tại trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. /.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục