Kim ngạch thương mại Việt Nam-Mexico vượt mốc 1,8 tỷ USD

Kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mexico trong cả năm 2014 có thể vượt ngưỡng 1,8 tỷ USD, tăng khoảng 12% so với năm trước.
Kim ngạch thương mại Việt Nam-Mexico vượt mốc 1,8 tỷ USD ảnh 1Chế biến gạo xuất khẩu tại Xí nghiệp chế biến lương thực cao cấp Tân Túc (Bình Chánh). (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Mexico City dẫn số liệu ước tính của Bộ Kinh tế Mexico (SE) ngày 31/12 cho biết kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mexico trong cả năm 2014 có thể vượt ngưỡng 1,8 tỷ USD, tăng khoảng 12% so với năm trước.

Theo số liệu của SE, xuất khẩu của Mexico sang Việt Nam đạt 142 triệu USD, tăng 35% và nhập khẩu là 1,68 tỷ USD, tăng hơn 13% so với năm 2013. SE cho hay trong 9 tháng đầu năm 2014, nền kinh tế thứ hai của Mỹ Latinh này xuất khẩu sang Việt Nam 106 triệu USD, chiếm 0,036% tổng kim ngạch xuất khẩu của Mexico, và nhập khẩu từ Việt Nam lượng hàng hóa trị giá 1,26 tỷ USD, chiếm 0,42% tổng kim ngạch nhập khẩu của nước này, đưa số nhập siêu lên 1,154 tỷ USD.

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Mexico, ông Hoàng Tuấn Việt cho rằng sự tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam vào Mexico trong thời gian qua chủ yếu nhờ 8 nhóm mặt hàng chính gồm giày dép, điện thoại và linh kiện, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng dệt - may, thủy sản (cá basa philê, tôm đông lạnh), phương tiện vận tải và phụ tùng, càphê, máy móc, thiết bị và phụ tùng

Điểm đáng chú ý nhất là Việt Nam đã vượt Mỹ trở thành nước xuất khẩu gạo nhiều nhất vào thị trường Mexico với con số ước đạt trong năm 2014 là 87.000 tấn.

Theo số liệu SE và Ngân hàng Trung ương Mexico, trước năm 2013, Việt Nam chưa xuất khẩu gạo vào nước này. Trong năm 2013, Việt Nam chỉ xuất được 11.670 tấn gạo trắng xay xát, xếp thứ 4, sau Mỹ (86.520 tấn), Uruguay (46.720 ), Pakistan (22.380), trên tổng số nhập khẩu gạo cả năm 2013 của Mexico là 167.730 tấn.

Tuy nhiên, tính đến hết tháng 9/2014, Mexico nhập khẩu tổng số 197.560 tấn gạo, trong đó nhập khẩu của Việt Nam là 65.040 tấn, Mỹ (59.000); Uruguay (41.540) và Thái Lan (31.480).

Tham tán Hoàng Tuấn Việt nhận định kết quả đạt được là do sự chủ động của các doanh nghiệp trong nước, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Văn phòng Thương vụ và Đại sứ quán. Đặc biệt, từ ngày 24/5 - 3/6/2014, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam và Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã tiến hành tổ chức đoàn doanh nghiệp xuất gạo và nông sản Việt Nam đi thăm làm việc tại Mexico, tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc với các doanh nghiệp nhập khẩu sở tại.

Đây có thể coi là một bước đột phá thị trường gạo và nông sản Mexico, mở ra nhiều triển vọng cho việc xuất khẩu gạo của Việt Nam vào thị trường 120 triệu người tiêu dùng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục