Kim ngạch thương mại Việt-Ấn ước đạt 2,5 tỷ USD

Bất chấp tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kim ngạch thương mại giữa hai nước dự kiến sẽ đạt gần 2,5 tỷ USD trong năm nay.
Nhận lời mời của Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Ấn Độ Anand Sharma, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng đã thăm chính thức Ấn Độ trong hai ngày 7 - 8/12.

Trong thời gian ở thăm, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã hội đàm với Bộ trưởng Sharma. Hai bên đã điểm lại tình hình quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ trong thời gian qua, cho rằng trao đổi thương mại và hợp tác đầu tư song phương đã tăng nhanh trong những năm gần đây, song chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai nước.

Hai bên cũng trao đổi ý kiến và thảo luận biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa các mối quan hệ này trong thời gian tới.

Ngày 8/12, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã có buổi làm việc với các tập đoàn lớn của Ấn Độ như Tập đoàn công nghiệp Tata, Tập đoàn dầu mỏ và khí đốt ONGC Videsh, Liên hiệp các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI), Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt-Ấn (IVCCI)...

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ đã tăng mạnh trong những năm gần đây, đạt khoảng 2,5 tỷ USD trong năm 2008.

Bất chấp tác động của khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu, kim ngạch thương mại giữa hai nước dự kiến sẽ đạt gần 2,5 tỷ USD trong năm nay, và có thể sẽ tăng tới 3 tỷ USD vào năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục