Kim ngạch xuất khẩu rượu whisky nổi tiếng của Scotland giảm mạnh

Kim ngạch xuất khẩu rượu whisky, sản phẩm nổi tiếng thế giới của Scotland và là sản phẩm đứng thứ hai về lợi nhuận sau dầu mỏ - đạt 1,77 tỷ bảng, giảm tới 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kim ngạch xuất khẩu rượu whisky nổi tiếng của Scotland giảm mạnh ảnh 1Một hầm rượu whisky ở Scotland. (Nguồn: geriatrictraveller)

Hiệp hội Whisky Scotland (SWA) ngày 22/9 cho biết trong sáu tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rượu whisky, sản phẩm nổi tiếng thế giới của Scotland và là sản phẩm đứng thứ hai về lợi nhuận sau dầu mỏ - đạt 1,77 tỷ bảng (khoảng 2,9 tỷ USD), giảm tới 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo SWA, kim ngạch xuất khẩu whisky sang các thị trường trọng điểm đều giảm do nhu cầu giảm sút mạnh, trong đó xuất khẩu sang Mỹ, thị trường xuất khẩu rượu whisky lớn nhất của Scotland giảm tới 16%.

 Năm ngoái, riêng thị trường Mỹ đã đóng góp 800 triệu bảng trong tổng số 4,3 tỷ bảng (7 tỷ USD) kim ngạch xuất khẩu rượu whisky của Scotland.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu sang Singapore, vốn được coi là trung tâm trung chuyển whisky cho Trung Quốc và các thị trường khác ở châu Á giảm mạnh nhất, với mức giảm tới 46%.

SWA cho rằng việc Trung Quốc xứ lý "mạnh tay" với các khoản chi tiêu xa xỉ của các quan chức nước này khiến nhu cầu rượu whisky giảm sút đáng kể. Hiện Trung Quốc chỉ đứng ở vị trí thứ 28 trong số những thị trường xuất khẩu whisky của Scotland.

Một thị trường khác cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong kim ngạch xuất khẩu rượu whisky từ vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh này đó là Nam Phi, với mức giảm 10% trong nửa đầu năm nay.

Tuy nhiên, cũng có một vài điểm sáng trong số liệu xuất khẩu whisky của Scotland khi mà kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này sang Đài Loan tăng 39% lên 91 triệu bảng (149 triệu USD), trong khi xuất khẩu sang thị trường Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Ấn Độ cũng tăng mạnh.

Việc kim ngạch xuất khẩu rượu whisky sụt giảm mạnh khiến nhiều người đặt ra câu hỏi rằng liệu nhu cầu trên thế giới có thể theo kịp với sản lượng ngày càng được mở rộng của ngành công nghiệp sản xuất whisky ở Scotland hay không khi mà có ít nhất 2 tỷ bảng (khoảng 3,3 tỷ USD) đã và sẽ được đầu tư vào đây kể từ năm 2013.

Giám đốc điều hành SWA David Frost cũng thừa nhận ngành công nghiệp whisky Scotland đang phải đối mặt với "những cơn gió ngược về kinh tế," nhưng đây chỉ là những yếu tố ngắn hạn.

Ông Frost bày tỏ tin tưởng rằng ngành công nghiệp này sẽ tiếp tục tăng trưởng trong dài hạn khi mà các thị trường ổn định trở lại và các thị trường mới, trong đó có các thị trường mới nổi ở châu Phi, được mở ra cho các sản phẩm whisky trứ danh của Scotland./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục