"Kinh điển" ở Maracana

Chung kết Confeds Cup: "Kinh điển" tại Maracana

Confederations Cup 2013 sẽ chính thức hạ màn vào rạng sáng mai với trận chung kết giữa hai người khổng lồ: Brazil - Tây Ban Nha
Giải bóng đá Cúp các Liên đoàn châu lục (FIFA Confederations Cup 2013) sẽ chính thức hạ màn vào rạng sáng mai với trận chung kết giữa Brazil - Tây Ban Nha và trận tranh hạng Ba giữa Uruguay và Italy.
Cả bốn đội bóng trên đều là những đội bóng từng vô địch thế giới và cuộc so tài giữa nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha với đội đang giữ kỷ lục về số lần giành cúp Vàng Brazil đã được chờ đợi từ rất lâu.
Tây Ban Nha hiện được coi là đội tuyển mạnh nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi đã đăng quang liên tiếp ba giải đấu lớn gồm Euro 2008, 2012 và World Cup 2010. Theo nhiều chuyên gia, chỉ có đội tuyển Brazil giành chức vô địch thế giới năm 1970, với Vua bóng đá Pele, mới sánh được với Tây Ban Nha ngày nay.
Đoàn quân của huấn luyện viên Vicente del Bosque sẽ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu nếu giành chiến thắng trong trận chung kết trên sân Maracana huyền thoại, sau khi từng trải qua thất bại ở Confeds Cup 2009 tại Nam Phi do để thua Mỹ 0-2 ở bán kết.
Đó cũng chính là giải đấu quốc tế gần nhất mà Brazil từng lên ngôi vô địch, và đội chủ nhà World Cup 2014 đang khao khát giành chiến thắng hơn bao giờ hết để củng cố niềm tin cho chiến dịch chinh phục chiếc Cúp vàng thứ 6 khi giải vô địch thế giới được tổ chức trên sân nhà vào mùa Hè năm sau.
Brazil đã phần nào lấy lại niềm tin sau những chiến thắng trước Italy và Uruguay vừa qua tại Confeds lần này, nhờ vào sự tỏa sáng của Thần đồng Neymar. Tuy nhiên, những chiến thắng đó vẫn chưa thực sự thuyết phục và trận đấu với Tây Ban Nha sẽ là liều thuốc thử xứng đáng để xem liệu đội quân của Luiz Felipe Scolari đã sẵn sàng cho World Cup 2014 hay chưa.
Tây Ban Nha hiện đang trải qua chuỗi 29 trận bất bại ở những giải đấu chính thức, còn Brazil đã thắng 74 trận trong 104 lần chơi trên sân Maracana huyền thoại.
Tại World Cup 1950 tổ chức tại Brazil, đội chủ nhà từng đè bẹp Tây Ban Nha 6-1 ở vòng ngoài, nhưng sau đó đã thua Uruguay trong trận chung kết ở chính sân Maracana.
Một điều ngạc nhiên là hai đội hiếm khi gặp nhau trong thời gian gần đây. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trong một giải đấu chính thức trong vòng 27 năm qua, kể từ sau trận Brazil thắng Tây Ban Nha 1-0 ở vòng bảng Mexico 86. Còn lần gần nhất hai đội chạm trán nhau ở trận giao hữu là tại Gijon năm 1990, với chiến thắng 3-0 dành cho Tây Ban Nha.
Trận chung kết Confeds Cup 2013 sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ ngày 1/7 theo giờ Việt Nam, với trọng tài chính người Hà Lan
Bjorn Kuipers, người từng cầm còi trong trận chung kết Europa League giữa Chelsea và Benfica tháng trước.
Ở trận đó, Chelsea của Fernando Torres và David Luiz đã giành chiến thắng để lên ngôi vô địch. Lần này, họ sẽ đứng ở hai bên chiến tuyến. Liệu chiến thắng sẽ thuộc về ai?
Chung kết Confeds Cup: "Kinh điển" tại Maracana ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục