Kinh đô quán bar Belo Horizonte đầy cuốn hút dịp World Cup

Được mệnh danh là kinh đô của những quán bar, thành phố Belo Horizonte hứa hẹn sẽ mang lại những giây phút ngất ngây cho hàng vạn người hâm mộ.
Kinh đô quán bar Belo Horizonte đầy cuốn hút dịp World Cup ảnh 1Một góc thành phố Belo Horizonte. (Nguồn: Getty)

Được mệnh danh là kinh đô của những quán bar, thành phố chủ nhà World Cup 2014 Belo Horizonte hứa hẹn sẽ mang lại những giây phút ngất ngây cho hàng vạn người hâm mộ bóng đá mùa Hè này.

Là thủ phủ của bang Minas Gerais, Belo Horizonte nằm cách thủ đô Brasilia của Brazil hơn 730km về phía Đông Nam. Thành phố mọc lên trên một vùng cao nguyên rộng lớn và được bao quanh bởi dãy Serra do Curral hùng vĩ - một kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng của Brazil. Thành phố có cái tên mang ý nghĩa “Chân trời tươi đẹp” này đang ngày càng nổi tiếng nhờ không khí sôi động với hàng loạt nhà hàng và những khu giải trí không khi nào ngừng nghỉ.

Các quận Savassi và Funcionarios ở nơi đây chính là điểm đến mà các tín đồ của cuộc sống về đêm không thể bỏ qua. Hẳn nhiên vì thế, thành phố này hiện đang nổi lên như một đô thị có chất lượng cuộc sống cao bậc nhất khu vực Mỹ Latinh.

Để chuẩn bị cho sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh, thành phố đã chi 1,5 tỷ reals để cải thiện cơ sở hạ tầng, trong đó nổi bật nhất là trung tâm điều hành hoạt động vận tải, 120km đường xe đạp và hai tuyến xe buýt mới. Ngoài ra, 19 khách sạn từ 4 sao trở lên đã được mở cửa để phục vụ du khách. Có thể nói, Belo Horizonte đã sẵn sàng biến World Cup thành một lễ hội của những người yêu trái bóng tròn.

Belo Horizonte là quê hương của hai trong số những câu lạc bộ bóng đá hùng mạnh nhất “Xứ sở Samba”: Atletico Mineiro và Cruzeiro. Người dân nơi đây phát cuồng vì bóng đá, đặc biệt là mỗi khi có trận derby giữa hai câu lạc bộ diễn ra. Cũng bắt đầu từ sự kình địch này, truyền thống bóng đá của thành phố được dựng xây. Mineiro là nhà vô địch đầu tiên của Giải vô địch quốc gia Brazil vào năm 1971, trong khi Cruzeiro cũng đã ba lần giành được danh hiệu này. Không những thế, hai đội cũng chính là cái nôi đã nuôi dưỡng những tên tuổi nổi tiếng trong lịch sử tuyển “vàng-xanh” như Taffarel, Giberto Silva hay Ronaldo.

Sân vận động Mineirao, nơi thường tổ chức các trận derby của Belo Horizonte, sẽ đăng cai 6 trận đấu ở World Cup lần này, trong đó có một trận bán kết. Còn được biết đến với tên gọi "Governador Magalhaes Pinto", sân Mineirao sau quá trình cải tạo mới đây hiện có sức chứa 62.000 chỗ ngồi. Trong quá khứ, đã có lúc Mineirao là nơi dự khán của hơn 130.000 người, nhưng vì lý do an toàn, năm 2004 FIFA đã yêu cầu sân bóng này giảm lượng ghế.

Một điểm nổi bật của Mineirao là mái sân được lắp các tấm quang điện, biến nó thành một nhà máy sản xuất 1,6 megawatt điện từ năng lượng Mặt trời, tương đương với nhu cầu của 1.200 hộ gia đình tầm trung. Đáng chú ý, Mineirao là một trong những sân vận động được hoàn thiện đầu tiên của nước chủ nhà và đã tổ chức thành công 3 trận đấu tại Cúp Liên đoàn các châu lục năm 2013.

Vào ngày 14/6, Belo Horizonte sẽ đón chào cuộc chạm trán đầu tiên trong khuôn khổ Vòng chung kết World Cup 2014 giữa Colombia và Hy Lạp. Hy vọng rằng đây sẽ là nơi chứng kiến những khoảnh khắc đẹp nhất của bóng đá, giống như cái tên của thành phố này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục