Kinh hoàng IS lần đầu tiên chặt đầu hai phụ nữ tại Syria

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria SOHR ngày 30/6 cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lần đầu tiên hành quyết hai phụ nữ ở Syria bằng cách chặt đầu với cáo buộc hai phụ nữ này là phù thủy.
Kinh hoàng IS lần đầu tiên chặt đầu hai phụ nữ tại Syria ảnh 1Một vụ hành hình của IS

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria SOHR ngày 30/6 cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lần đầu tiên hành quyết hai phụ nữ ở Syria bằng cách chặt đầu với cáo buộc hai phụ nữ này đã sử dụng "tà thuật."

"Nhà nước Hồi giáo đã xử tử hai phụ nữ bằng cách chặt đầu tại tỉnh Deir Ezzor và đây là lần đầu tiên trường hợp này được ghi nhận," người đứng đầu SOHR cho biết Rami Abdel Rahman.

Tổ chức có trụ sở tại Anh này nói vụ việc diễn ra trong hai ngày 28 và 29/6 và liên quan đến hai cặp vợ chồng.

Trong cả hai trường hợp, hai phụ nữ đều bị xử tử cùng với chồng do "hoạt động phù thủy và sử dụng tà thuật."

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng thường xuyên sử dụng những biện pháp hành hình dã man đối với phụ nữ như ném đá đến chết. Nhưng đây là lần đầu tiên nhóm này áp dụng biện pháp chặt đầu đối với phái yếu.

Theo SOHR, IS đã xử tử hơn 3.000 người tại Syria kể từ khi tuyên bố thành lập "Nhà nước Ca-líp" tại Syria và Iraq.

Trong số những người bị xử tử có 1.800 thường dân, bao gồm cả 74 trẻ em./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục