Kinh hoàng sữa chua trộn với bả chuột ở Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc đưa tin hai bé gái sáu tuổi và bảy tuổi ở tỉnh Hà Bắc của nước này đã tử vong sau khi ăn sữa chua bị pha thuốc chuột.

Đài BBC dẫn lại truyền thông Trung Quốc đưa tin hai bé gái sáu tuổi và bảy tuổi ở tỉnh Hà Bắc của nước này đã tử vong sau khi ăn sữa chua bị pha thuốc chuột.

 

Tân Hoa Xã cho hay các bé gái ở làng Lương Hà, huyện Bình Sơn (tỉnh Hà Bắc) đã ăn chung chỗ sữa chua sau khi đi học về hôm 24/4, sau đó các em bị co giật và tử vong. Cảnh sát nghi ngờ việc trộn chất độc vào sữa chua có động cơ, bắt nguồn từ vụ tranh cãi giữa các trường học.

 

Cảnh sát nói với Tân Hoa Xã rằng hiệu trưởng của một trường học đối thủ, người đã bị bắt, thừa nhận có việc bơm thuốc chuột vào sữa chua.

 

Trung Quốc đã xảy ra một loạt vụ việc gây sốc trong những năm gần đây, trong đó có nhiều vụ liên quan tới thực phẩm và thuốc men bị nhiễm độc.

 

Tồi tệ nhất là vụ xảy ra cách đây 5 năm, hàng chục nghìn em nhỏ đã bị bệnh sau khi uống sữa bột trẻ em bị nhiễm độc.

 

Hóa chất melamine dùng cho công nghiệp đã bị bỏ thêm vào sữa bột để tạo cảm giác giàu prôtêin hơn. Sáu em nhỏ thiệt mạng và hai trong số những kẻ phải chịu trách nhiệm trong vụ này đã lĩnh án tử hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục