Kình ngư Michael Phelps lại bị bắt giữ vì lái xe khi say xỉn

Kình ngư huyền thoại người Mỹ Michael Phelps đã bị cảnh sát Maryland bắt giữ vì lái xe khi nồng độ cồn trong máu vượt quá mức cho phép.
Kình ngư Michael Phelps lại bị bắt giữ vì lái xe khi say xỉn ảnh 1Kình ngư huyền thoại người Mỹ Michael Phelps. (Nguồn: AFP)

Kình ngư Olympic huyền thoại Michael Phelps đã bị cơ quan chức năng bắt giữ sáng ngày 30/9 do nghi ngờ anh lái xe khi nồng độ cồn trong máu vượt quá mức cho phép. Anh cho biết mình "thành thật xin lỗi" vì việc này.

"Tôi hiểu mức độ nghiêm trọng của những gì mình đã làm và xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Tôi biết lúc này có nói gì cũng vô ích, nhưng tôi thành thật xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng," Phelps chia sẻ trên Twitter.

Lúc 1 giờ 40 phút sáng ngày 30/9, Phelps lái chiếc Land Rover màu trắng đi trên đường ở Maryland và đã bị cảnh sát ra hiệu tấp vào lề, ban đầu là do đi quá tốc độ.

Phelps đã lái xe với tốc độ 84 dặm/giờ trong khi tốc độ cho phép trên đường chỉ là 45 dặm/giờ. Anh còn bị phát hiện đã đi lấn làn.

Sau khi dừng xe, các sỹ quan cảnh sát phát hiện Phelps đang say và đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tại chỗ.

"Qua kiểm tra bằng lái xe, Phelps được xác định chính là người đang cầm lái và có dấu hiệu say xỉn. Anh ta đã không thể vượt qua được các kiểm tra nồng độ cồn tại chỗ," một phát ngôn viên của phòng giao thông Maryland cho biết.

Phelps đã bị buộc tội lái xe vượt quá tốc độ quy định, lái xe khi đang say xỉn và chạy xe lấn làn. Cảnh sát cũng cho biết sau khi xử lý xong vụ việc, Phelps đã được thả ra.

Đây là lần thứ hai vận động viên này lái xe khi đang say. Lần thứ nhất xảy ra năm 2004 cũng tại Maryland. Phelps đã bị bắt giữ và bị phạt lao động công ích 18 tháng.

Michael Phelps là một trong số những vận động viên Olympic thành công nhất mọi thời đại với thành tích giành 22 tấm huy chương - 18 trong số đó là huy chương vàng.

Anh giành huy chương vàng Olympic đầu tiên tại Athens năm 2004 và đã thi đấu cực kỳ thành công tại Olympic London 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục