Kinh phí cho Festival Biển Nha Trang 2015 sẽ không quá 12 tỷ đồng

Đại diện ban chỉ đạo lễ hội cho biết, kinh phí tổ chức Festival Biển Nha Trang 2015 sẽ chi không quá 12 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chi 30%, còn lại là từ các nguồn xã hội hóa.
Kinh phí cho Festival Biển Nha Trang 2015 sẽ không quá 12 tỷ đồng ảnh 1Lễ hội đường phố, trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang 2013. (Ảnh: TTXVN)

Kinh phí tổ chức lễ hội sẽ không quá 12 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chi 30%, còn lại từ các nguồn xã hội hóa.

Thông tin này được ông Trương Đăng Tuyến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Phó Ban thường trực ban chỉ đạo Festival Biển Nha Trang 2015 cho biết trong cuộc họp báo sáng nay (8/5), tại Hà Nội.

Theo đó, gần 60 hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, thể thao hiện đại gắn liền với lễ hội truyền thống của người dân miền biển sẽ được giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế, trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang 2015, sẽ diễn ra từ 11-14/7, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Là lễ hội lớn được diễn ra vào những năm lẻ, bắt đầu từ 2003 và diễn ra 2 năm/lần, ban tổ chức mong muốn qua mỗi kỳ, du khách gần xa có điều kiện tiếp cận và khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người Nha Trang - Khánh Hòa.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban chỉ đạo Festival Biển Nha Trang lần thứ 7, ông Trần Sơn Hải cho hay, với thông điệp “Hòa bình và sáng tạo” năm nay, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể thao, ca múa nhạc dân tộc và hiện đại sẽ gắn với chương trình hội thảo, hội nghị, hội thi sáng tác văn học nghệ thuật, thời trang, ẩm thực và triển lãm, trưng bày các tư liệu lịch sử về Hoàng Sa-Trường Sa, biển đảo Việt Nam… Dự kiến, sẽ có khoảng 100.000 lượt khách sẽ đến Nha Trang dịp này.

Trong số 60 hoạt động có năm chương trình điểm nhấn của Festival Biển Nha Trang 2015: Đêm khai mạc (11/7) là hoạt động diễu hành từ đường Trần Phú về đến Quảng trường 2-4 Nha Trang, có màn bắn pháo hoa tầm cao bên bờ biển.

Lễ hội đường phố dọc con đường Trần Phú với những bữa tiệc, nhảy múa và múa lân sư tử… Lễ hội ánh sáng và thời trang với những trang phục lộng lẫy, đủ màu sắc. Đêm ca nhạc quốc tế lại quy tụ những ca sỹ nổi tiếng cùng những điệu dân ca truyền thống. Kết thúc 5 ngày là buổi lễ bế mạc, gợi lại những hình ảnh đẹp nhất, đáng nhớ trong Festival biển Nha Trang 2015.

Các hoạt động sẽ diễn ra dọc bờ biển thành phố Nha Trang, trong đó Quảng trường 2/4 là trung tâm tổ chức các sự kiện. Ngoài ra, còn có các địa điểm khác như Nhà thiếu nhi tỉnh, Nhà thi đấu thể thao tỉnh, Khu Resort Vịnh Kim Cương (Diamond Bay), Khu du lịch Hòn Tằm, Khu Du lịch Vinpearl, Khu du lịch Thác Yang Bay (Khánh Vĩnh), Khu du lịch Cát Trắng (White Sand Doclet Resort & Spa)-Ninh Hòa…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục