Kinh tế Anh đã thoát suy thoái trong quý IV/2009

Kinh tế Anh trong quý IV/2009 đã tăng ở 0,3% so với quý trước đó, cao hơn mức dự báo 0,1% ban đầu của Văn phòng Thống kê Quốc gia.
Theo các số liệu công bố cuối tuần qua của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), kinh tế Anh đã trỗi dậy từ cuộc suy thoái kỷ lục, với mức tăng mạnh hơn dự kiến trong quý IV/2009.

Số liệu đã điều chỉnh của ONS cho thấy, kinh tế Anh trong quý IV/2009 đã tăng ở 0,3% so với quý trước đó, cao hơn mức dự báo 0,1% ban đầu của ONS và mức dự đoán tăng 0,2% của thị trường.

ONS cho rằng kết quả trên có được là nhờ sự hồi phục mạnh của ngành dịch vụ chiếm 75% GDP của Anh. Ngành dịch vụ trong quý IV/09 và chi tiêu tiêu dùng đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra, với mức tương ứng 0,5% và 0,4%.

Trước đó, các nhà kinh tế ước tính tăng trưởng ngành dịch vụ của Anh trong quý này chỉ đạt 0,1%. Ngoài ra, lĩnh vực sản xuất cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng 0,8%, cao gấp đôi so với mức dự tính trước đó là 0,4%.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế và dư luận vẫn tỏ ra quan ngại về nguy cơ suy thoái kép của nền kinh tế Anh, vì GDP của nước này trong quý IV/2009 vẫn giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2008.

Nhà kinh tế Jonathan Loynes, thuộc hãng Capital Economics, nói rằng về tổng thể, chỉ số tăng trưởng GDP trong quý IV/2009 là đáng khích lệ, song nó không thể thay đổi bức tranh hồi phục rất mong manh của nền kinh tế Anh.

Trong khi đó, chuyên gia tư vấn kinh tế hàng đầu của Phòng Công nghiệp Anh (CBI), Ian McCafferty nhận định: "Chỉ số tăng trưởng kinh tế trong quý IV/2009 cho thấy kinh tế Anh có một sự trỗi dậy mạnh mẽ hơn từ khủng hoảng vào cuối năm 2009, nhưng dĩ nhiên khi đó thuế giá trị gia tăng vẫn đang được cắt giảm và có thêm các biện pháp kích thích của chính phủ nhằm thúc đẩy sản xuất và chi tiêu."

Các số liệu thống kê của ONS cũng cho hay, kinh tế Anh đã giảm 6,2% kể từ khi cuộc suy thoái bắt đầu vào quý II/2008. GDP của Anh đã giảm 5% trong năm 2009, mức giảm sâu nhất từ trước tới nay.

Anh là nền kinh tế lớn cuối cùng thoát khỏi suy thoái. Hai nền kinh tế chủ chốt khác ở châu Âu là Đức và Pháp đã bước ra khỏi suy thoái trong quý II/2009./.

Trường-Dương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục