Kinh tế Anh đang có những tín hiệu phục hồi tích cực

Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh đã xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua, trong khi đà tăng trưởng mạnh được giữ vững trong những tháng đầu năm.
Kinh tế Anh đang có những tín hiệu phục hồi tích cực ảnh 1Công trình xây dựng tòa nhà mới ở trung tâm thủ đô London. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 16/4, Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố số liệu cho thấy nền kinh tế nước này đang có những tín hiệu phục hồi tích cực với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua, đà tăng trưởng mạnh tiếp tục được giữ vững trong những tháng đầu năm nay.
Trong thời gian từ đầu tháng 12 năm ngoái đến tháng Hai vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp của Anh là 6,9%, so với mức 7,2% trong 3 tháng tính đến cuối tháng 1 vừa qua. Tỷ lệ thất nghiệp này thấp hơn so với mức dự báo trước đó là 7,1%.
Chuyên gia kinh tế Daniel Vernazza thuộc Viện nghiên cứu UniCredit, cho rằng thị trường lao động Anh đang phục hồi nhanh chóng với việc có thêm 239.000 việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp ở quốc đảo "sương mù" vẫn thấp hơn so với nhiều quốc gia khác trong EU.
Chẳng hạn, tỷ lệ thất nghiệp của Italy trong tháng Hai vừa qua đã lên mức 13%, trong khi Pháp cũng ghi nhận con số cao kỷ lục 3,34 triệu người không có việc làm.
Bên cạnh việc cải thiện được thị trường lao động, Anh còn giữ vững được đà tăng trưởng kinh tế vào đầu năm nay.
Cụ thể, theo kết quả thăm dò ý kiến của 50 chuyên gia kinh tế được tiến hành trong tuần qua, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh dự kiến tăng thêm 0,7% trong 3 tháng đầu năm nay, nối tiếp đà tăng trưởng của quý 4 năm 2013 để đưa Anh trở thành một trong số các cường quốc đạt tăng trưởng kinh tế nhanh nhất.
Theo dự báo, đến cuối tháng Sáu năm nay, nhờ các xí nghiệp đẩy mạnh sản xuất, nâng cao sản lượng, cùng tình trạng giá nhà đất tăng kéo theo phục hồi sức mua của người tiêu dùng, kinh tế Anh sẽ "thoát khỏi vũng lầy" và "hồi sinh" như thời điểm trước khi xảy ra khủng hoảng tài chính./.
(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục