Kinh tế Anh đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ 2007

GDP của nước Anh trong năm 2013 đạt 1,9%, tăng mạnh so với mức 0,3% năm 2012 và cao hơn mức dự báo 1,6%.

Nền kinh tế Anh năm 2013 đã đạt mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007.

Báo cáo do Viện nghiên cứu xã hội và kinh tế quốc gia Anh (NIESR) công bố ngày 10/1 cho thấy mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2013 đạt 1,9%, tăng mạnh so với mức 0,3% năm 2012 và cao hơn mức dự báo 1,6% của các nhà phân tích thuộc Ngân hàng Trung ương Anh.

Theo các chuyên gia NIESR, nhân tố chính thúc đẩy kinh tế của Đảo quốc Sương mù tăng trưởng mạnh là khu vực công nghiệp. Nhà kinh tế Paul Dobson cho biết năm 2013 là năm thành công đối với ngành công nghiệp Anh với hàng loạt Chỉ số quản lý sức mua (PMI) đạt mức khả quan.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng của kinh tế Anh trong ba tháng cuối năm 2013 lại giảm nhẹ, chỉ đạt 0,7%, thấp hơn so với mức 0,8% của quý ba. NIESR khẳng định rằng mặc dù GDP đã tăng, song kinh tế Anh vẫn chưa hoàn toàn phục hồi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục