Kinh tế Anh không thể "miễn nhiễm" với khó khăn của Eurozone

Bộ trưởng Tài chính Anh đã cảnh báo về nguy cơ Eurozone rơi trở lại khủng hoảng và cho rằng kinh tế Anh sẽ không thể "miễn nhiễm" với những khó khăn của thị trường này.
Kinh tế Anh không thể "miễn nhiễm" với khó khăn của Eurozone ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: britishfamilyfayre.co.uk)

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne ngày 9/10 đã cảnh báo về nguy cơ Khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone) rơi trở lại khủng hoảng và cho rằng kinh tế Anh sẽ không thể "miễn nhiễm" với những khó khăn của thị trường này.

Phóng viên TTXVN tại London dẫn phát biểu của ông Osborne trong chương trình thời sự của BBC, cho biết đây là "thời điểm quyết định cho nền kinh tế Anh" sau khi tin kim ngạch xuất khẩu của Đức sụt giảm mạnh làm dấy lên những lo ngại về suy thoái tại nền kinh tế lớn nhất Eurozone.

Bình luận của ông Osborne được đưa ra sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) quyết định giữ nguyên lãi suất hiện ở mức thấp kỷ lục 0,5% thêm một tháng nữa do lạm phát thấp và tăng trưởng lương yếu.

Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) của BoE cũng không điều chỉnh quy mô 375 tỷ bảng Anh dùng để mua tài sản trong khuôn khổ chương trình nới lỏng định lượng (QE) đang thực hiện.

Trước đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng cho rằng có 40% nguy cơ Eurozone sẽ sa vào một một cuộc khủng hoảng nữa do tăng trưởng yếu và lạm phát dai dẳng. Tiến trình phục hồi kinh tế của Anh đã xuất hiện những dấu hiệu giảm tốc khi một cuộc thăm dò của Phòng Thương mại Anh tiến hành với 7.000 doanh nghiệp ở Xứ sở Sương mù cho thấy lượng đơn đặt hàng xuất khẩu của các nhà sản xuất Anh giảm mạnh.

Điều này đồng nghĩa với việc những khó khăn kinh tế của Eurozone đã khiến nhu cầu đối với hàng hóa Anh giảm theo.

Nền kinh tế Anh được dự báo đạt mức tăng trưởng 3% trong năm nay, là mức tăng nhanh nhất trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7). Tuy nhiên, mức tăng trưởng lương chỉ 0,7%/năm hiện nay cho thấy thị trường lao động Anh còn rất uể oải và tỷ lệ lạm phát 1,5% trong tháng Tám cũng thấp hơn so với ngưỡng mục tiêu 2% của BoE./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục