Kinh tế Anh và Italia bị suy thoái trầm trọng

Những cảnh báo và số liệu kinh tế ảm đạm từ hai nền kinh tế lớn của châu Âu vẫn tiếp tục "bay ra" trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính thế giới tồi tệ nhất trong 80 năm qua chưa có dấu hiệu chững lại.

Những cảnh báo và số liệu kinh tế ảm đạm từ hai nền kinh tế lớn của châu Âu vẫn tiếp tục "bay ra" trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính thế giới tồi tệ nhất trong 80 năm qua chưa có dấu hiệu chững lại.

Hiệp hội công nghiệp Anh (CBI) ngày 17/11 cảnh báo kinh tế Anh năm 2009 sẽ chịu mức giảm mạnh nhất kể từ gần 2 thập niên qua và số người thất nghiệp có thể lên tới 3 triệu người vào năm 2010.

CBI đã phải hạ dự đoán tăng trưởng kinh tế Anh xuống còn 1,7% năm 2009, giảm 0,3% so với dự đoán đưa ra hai tháng trước. Theo CBI, số người thất nghiệp ở Anh vào cuối năm nay là khoảng 2 triệu người và sẽ tăng lên 2,88 triệu người (chiếm 9% lực lượng lao động nước này) vào năm 2010. Đó sẽ là tỉ lệ thất nghiệp cao nhất ở Anh kể từ cuối năm 1993.

Số liệu chính thức công bố cuối tuần trước cho thấy số người bị mất việc làm ở Anh trong quý III/2008 đã là trên 1,8 triệu người, mức cao nhất kể từ năm 1997. Trong khi đó, thị trường lao động và lòng tin người tiêu dùng giảm đang "đè nặng" lên mức chi của các hộ gia đình. CBI dự đoán mức tiêu dùng của hộ gia đình Anh sẽ giảm 1,8% năm 2009.

Cố vấn kinh tế hàng đầu của CBI, Ian McCafferty cho biết những dự báo mới nhất này cho thấy năm 2009 sẽ là một năm hết sức khó khăn đối với kinh tế Anh, với GDP dự kiến giảm mạnh nhất kể từ năm 1991.

Phóng viên TTXVN tại Italia dẫn số liệu Cơ quan thống kê Italia (ISTAT) ngày 16/11 cho biết nền kinh tế Italia đang rơi vào suy thoái và là cuộc suy thoái nặng nề nhất kể từ cuối năm 1992.

Theo ISTAT, tăng trưởng GDP của Italia trong quý III/2008 đã giảm 0,5% so với quý trước và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý II, tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 8 thế giới này cũng giảm 0,4% so với quý I/2008. Do tăng trưởng GDP giảm trong 2 quý liên tục, nền kinh tế Italia đang rơi một cuộc "suy thoái kĩ thuật" và tăng trưởng trong cả năm 2008 sẽ ở mức âm lần đầu tiên trong 16 năm qua.

Hiệp hội Công nghiệp Italia (Confindustria) kêu gọi Chính phủ thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm suy thoái, trong đó có việc cắt giảm thuế doanh nghiệp, xóa bỏ các loại thuế đánh vào lợi tức tái đầu tư và thúc đẩy những dự án hạ tầng cơ sở quan trọng.

Theo các nhà phân tích, cuộc suy thoái kinh tế lần này có khả năng nghiêm trọng tương đương với cuộc "đại suy thoái" kinh tế xảy ra năm 1993-1994 khi tăng trưởng GDP của Italia đạt mức âm trong 6 tháng liên tiếp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục