Kinh tế Anh xuất hiện thêm nhiều tín hiệu tích cực

Theo khảo sát, xuất khẩu dịch vụ của Anh đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, trong khi tăng trưởng ở nhiều ngành nghề chế tạo cũng đạt mức kỷ lục.
Kinh tế Anh xuất hiện thêm nhiều tín hiệu tích cực ảnh 1Người dân mua sắm trong một siêu thị ở Anh. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Theo kết quả khảo sát hàng quý của Phòng thương mại Anh (BCC) thực hiện với 8.000 doanh nghiệp ở nước này, kinh tế Anh sẽ tiếp tục tăng trưởng nhưng cần giảm bớt mức độ phụ thuộc vào chi tiêu tiêu dùng.

Theo khảo sát của BCC, xuất khẩu dịch vụ của Anh đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Tăng trưởng ở nhiều ngành nghề chế tạo cũng đạt mức kỷ lục. Điều này cho thấy tăng trưởng kinh tế nói chung đang được củng cố trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn mở rộng kinh doanh.

Ngoài ra, tiến trình phục hồi kinh tế cũng đang quá phụ thuộc vào chi tiêu tiêu dùng, cần phải được cân bằng lại trong những tháng sắp tới.

Đánh giá về kết quả trên, Tổng Giám đốc BCC John Longworth cho biết giới doanh nghiệp Anh đang đặt quyết tâm cao tiếp tục đẩy mạnh phục hồi kinh tế.

Tuy nhiên, do Anh sẽ đối mặt với những thay đổi chính trị cả trong và ngoài nước trong năm tới nên nước này cần phải đưa ra những chính sách dài hạn để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển và mở rộng đầu tư, qua đó tạo nền tảng cho sự phục hồi bền vững trong trung hạn.

Trong khi đó, nhà kinh tế của BCC, ông David Kern, nhấn mạnh đến tỷ lệ nợ cá nhân cao ở Anh, khiến cho nước này khó duy trì tăng trưởng trong trung hạn nếu như không có những thay đổi cơ cấu đáng kể đối với nền kinh tế.

Hiện thâm hụt tài khoản vãng lai của Anh lớn nhất trong khối 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) và sẽ gây rủi ro dài hạn nếu không được xử lý.

Theo ông Kern, Anh cần phải phấn đấu nâng tỷ trọng đầu tư và xuất khẩu trong tổng giá trị nền kinh tế vì nếu không, tiến trình phục hồi sẽ bị đình đốn.

Theo Thứ trưởng phụ trách thương mại và đầu tư Anh Ian Livingston, hiện Bộ Kinh doanh, Sáng tạo và Kỹ năng Anh đang tổ chức hơn 70 sự kiện trên toàn quốc nhân "Tuần xuất khẩu" để khuyến khích các công ty Anh mở rộng xuất khẩu và tìm kiếm các thị trường mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục