Kinh tế Brazil tăng trưởng cao nhất trong 14 năm

Chính phủ Brazil thông báo nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh và đứng thứ 8 trên thế giới này đạt mức tăng trưởng 9% trong quý I/2010.
Ngày 8/6, Chính phủ Brazil thông báo nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh và đứng thứ 8 trên thế giới này đạt mức tăng trưởng 9% trong quý I/2010.

Đây là tốc độ tăng trưởng kinh tế kỷ lục của Brazil trong vòng 14 năm qua.

So với quý IV/2009, Tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Brazil đạt được trong ba tháng đầu năm nay tăng 2,7%, cao hơn 0,2% so với mức dự đoán 2,5%, và cũng là mức tăng kỷ lục giữa hai quý liên tiếp kể từ năm 2004.

Viện Thống kê Brazil cho biết sự tăng trưởng của lượng vốn đầu tư trong nước (7,4%), của sản xuất công nghiệp (4,2%) và nông nghiệp (2,7%) là những nhân tố quan trọng góp phần vào bước tiến kinh tế vượt bậc trên.

Tuy nhiên, tốc độ tăng kỷ lục này đang gây ra những lo ngại về sự tăng trưởng quá nóng của nền kinh tế. Chính phủ Brazil cho biết sẽ áp dụng các biện pháp "hạ nhiệt" trong những tháng tới như nâng lãi suất ngân hàng và rút lại những gói kích cầu kinh tế trong tài khóa 2010.

Ngân hàng trung ương Brazil đã nâng lãi suất Selic (lãi suất của Ngân hàng Trung ương Brazil) lên 9,5% hồi tháng 5/2010, cao hơn 1,15% so với tháng Tư. Dự kiến Selic sẽ tăng thêm 0,75% trong những tháng tiếp theo.

Theo các nhà phân tích, những con số ấn tượng trên khẳng định nhu cầu tăng mạnh của thị trường nội địa Brazil và các vấn đề hiện tại của châu Âu sẽ không gây bất lợi cho nền kinh tế Nam Mỹ này.

Dự báo GDP của Brazil sẽ tăng từ 6% đến 9,2% trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục