Kinh tế châu Á đang phục hồi sau khủng hoảng

Các số liệu kinh tế vừa được công bố ngày 31/8 đã phát đi tín hiệu cho thấy kinh tế châu Á đang trên đà phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trầm trọng nhất kể từ cuộc đại suy thoái năm 1930.

Những nền kinh tế lớn ở châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ đều ghi nhận các chỉ số tích cực.
Các số liệu kinh tế vừa được công bố ngày 31/8 đã phát đi tín hiệu cho thấy kinh tế châu Á đang trên đà phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trầm trọng nhất kể từ cuộc đại suy thoái năm 1930.

Các nền kinh tế lớn ở châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ đều ghi nhận các chỉ số tích cực.

Theo số liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), sản lượng công nghiệp của Nhật Bản trong tháng 7 tăng 1,9% so với tháng 6, đánh dấu đà tăng trưởng liên tiếp trong 5 tháng qua.

METI còn dự báo sản lượng công nghiệp trong tháng 8 tăng 2,4% và tháng 9 sẽ tăng 3,2% so với tháng trước đó. Những con số trên càng củng cố hy vọng chuỗi ngày ảm đạm của lĩnh vực xuất khẩu và sản xuất của nước này đã đến hồi kết.

Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Masaaki Shirakawa cho rằng kinh tế nước này đang có dấu hiệu phục hồi. Đây là nhận định có phần khả quan so với đánh giá chính thức của BoJ cách đây một tháng.

Cũng trong ngày 31/8, Cơ quan Thống kê Quốc gia (NSO) Hàn Quốc cho biết sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng 7 tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 2% so với tháng 6. Đây là tỷ lệ tăng đầu tiên trong 10 tháng qua, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích thị trường.

Bên cạnh đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I và II năm nay lần lượt tăng 0,1% và 2,3% so với cùng kỳ năm trước, càng làm tăng hy vọng kinh tế Hàn Quốc sẽ vượt qua khủng hoảng.

Theo số liệu của Tổ chức Thống kê Trung ương Ấn Độ (ICSO), trong quý II/2009, tăng trưởng kinh tế nước này đạt 6,1%, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2008 và vượt qua con số 5,8% của quý I.

Giới phân tích ở Ấn Độ cho rằng đà tăng trưởng trên sẽ chững lại trong những tháng tới do đợt hạn hán lịch sử trên diện rộng đang hoành hành ở quốc gia Nam Á này.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế hy vọng sản lượng nông nghiệp suy giảm do hạn hán sẽ được bù đắp bởi thành tích trong lĩnh vực công nghiệp.

Bộ trưởng Tài chính Pranab Mukerjee dự báo tăng trưởng của nước này trong năm 2009 sẽ tăng trên 6%./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục