Kinh tế Cộng hòa Séc khởi sắc nhờ ngành công nghiệp xe hơi

Những đòn bẩy chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tích cực ở Séc vẫn là xuất khẩu xe hơi hạng nhẹ và nhu cầu nội địa gia tăng.
Kinh tế Cộng hòa Séc khởi sắc nhờ ngành công nghiệp xe hơi ảnh 1Xuất khẩu xe hơi hạng nhẹ- thế mạnh của kinh tế Cộng hòa Séc. (Nguồn: beingmanagement.com)

Dự báo của Hãng Coface, công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm nợ dài hạn, cho biết tăng trưởng của nền kinh tế Cộng hòa Séc năm 2015 sẽ đạt 2,5%.

Theo các chuyên gia của Hãng Coface, những đòn bẩy chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tích cực ở Séc vẫn là xuất khẩu xe hơi hạng nhẹ và nhu cầu nội địa gia tăng.

Xuất khẩu của Séc đang gia tăng đáng kể nhờ vào việc thực hiện chính sách thả nổi đồng nội tệ (hiện Ngân hàng Quốc gia Séc CNB đang duy trì tỷ giá hối đoái khoảng 27 koruna một euro), giúp tăng cường khả năng cạnh tranh.

Các chuyên gia dự báo kinh tế Séc sẽ tiếp tục khởi sắc nhờ khả năng tăng trưởng kinh tế đang được kỳ vọng của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Khối lượng đầu tư trong nước và nước ngoài gia tăng mạnh trong năm 2014 cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy kinh tế Czech đang khởi sắc.

Theo Cơ quan xúc tiến đầu tư của Cộng hòa Czech (CzechInvest), năm 2014 tại đất nước này có 147 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trị giá 87 tỷ koruna (hơn 3 tỷ euro), gần gấp đôi so với năm 2013.

Các dự án đầu tư này dự kiến tạo ra 16.700 việc làm.

Bộ trưởng Công Thương Séc Jan Mladek cho biết sự gia tăng hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài liên quan tới quá trình phục hồi dần của thị trường châu Âu, chủ yếu là ngành công nghiệp ôtô.

Hầu hết các khoản đầu tư nhắm vào ngành công nghiệp ôtô (50 dự án) và gia công kim loại (18 dự án).

Còn tại các địa phương, đa số việc làm mới sẽ được tạo ra tại vùng Moravia-Silesia và Usti.

Số lượng lớn các dự án được triển khai thực hiện tại vùng Moravia-Silesia (26 dự án), Nam Moravia và vùng Usti (mỗi vùng 19 dự án).

Hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài đến từ Đức và Mỹ. Trong khi đó đại đa số các công ty trong nước đang trên đà phát triển chủ yếu hoạt động kinh doanh trong ngành kỹ thuật, dệt may và chế biến thực phẩm.

Hãng sản xuất lốp xe Nexen của Hàn Quốc là chủ đầu tư dự án lớn nhất trong số 10 dự án hàng đầu đang được triển khai thực hiện tại Cộng hòa Séc.

Hãng này dự kiến xây dựng một nhà máy sản xuất lốp xe tại khu công nghiệp Tam giác gần Zatec, Bắc Bohemia, với tổng mức đầu tư 22,8 tỷ koruna.

Xếp thứ hai là các dự án của công ty Brose CZ được thực hiện tại vùng Roznov và Kopřivnice, ở miền Bắc Moravia, trị giá 2,65 tỷ koruna.

Hầu hết các khoản đầu tư đã được triển khai tại Cộng hòa Séc trong nửa đầu năm 2014, khi các nhà đầu tư được sử dụng những ưu đãi thuận lợi hơn.

Giám đốc điều hành CzechInvest Karel Kucera cho biết trong nửa cuối năm 2014 tình hình có vẻ chững lại, vì vậy cơ quan xúc tiến đầu tư của Czech đã phải thực hiện nỗ lực lớn hơn để thu hút đầu tư.

Ông Kucera cho biết dự thảo sửa đổi luật về ưu đãi có tính linh hoạt hơn đối với các nhà đầu tư, đã được soạn thảo và chiến lược đầu tư mới bao gồm một phương pháp tiếp cận tích cực hơn với các nhà đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục